Phong trào bóng chuyền hơi phát triển sâu rộng ở xã Phong Phú (Tân Lạc).

Phong trào bóng chuyền hơi phát triển sâu rộng ở xã Phong Phú (Tân Lạc).

(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào bóng chuyền hơi trên toàn tỉnh ngày càng phát triển rộng khắp và thực sự trở thành sân chơi bổ ích, lý thú, giúp mọi người, nhất là người cao tuổi tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

 

   Khi mới hình thành môn bóng chuyền hơi, nhiều người còn e ngại sẽ không thể phát triển sâu rộng được, bởi đây là môn thể thao mới, hầu hết chưa được tiếp cận và tìm hiểu. Tuy nhiên, khi tham gia thấy bóng chuyền hơi có lợi cho sức khỏe, tập luyện và thi đấu nhẹ nhàng, ít tốn kém nên ngày càng nhiều người tham gia và ngày càng được nhân rộng, góp phần tạo hiệu ứng thúc đẩy phong trào chơi thể thao trong quần chúng của tỉnh.

      Trong thực tế, bóng chuyền hơi trên địa bàn tỉnh hình thành mang tính tự phát. Từ kỹ thuật đến luật thi đấu, thể lệ thi đấu đa số đều tự mầy mò. Người thì tra tìm trên mạng intenet, trên tài liệu, sách báo, người thì trực tiếp đi đến những nơi khác tìm hiểu để áp dụng ở đia phương minh. Thêm vào đó, nhận thấy ích lợi từ môn thể thao này, nhiều cơ quan, tập thể và cá nhân đã ủng hộ nên đã thúc đẩy phong trào đánh bóng hơi ngày càng đi lên. Giờ đây, ở bất cứ xã, phường, thị trấn nào cũng có đội bóng hơi. Sân chơi có thể là sân UBND xã, sân nhà văn hóa xóm, bản, khu dân cư, một góc sân vận động, thậm chí nhiều nơi quỹ đất hạn hẹp thì mặt đường cũng được tận dụng để làm sân bóng.

    Ông Bùi Văn Hiến, Trưởng phòng VHTT-DL huyện Yên Thủy cho biết: Nhằm khích lệ phong trào của người cao tuổi, hội viên Hội Nông dân, phụ nữ, phòng đã xuống nhiều xã phát động và xây dựng phong trào, khi có điều kiện là tổ chức giải nhằm khích lệ tinh thần cho các đội giữa các xã, thị trấn trong huyên. Năm 2014 chúng tôi phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ trung cao tuổi, thu hút 11 đội bóng nữ của các xã, thị trấn  tham gia; năm 2015, phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện tổ chức Giải  bóng chuyền hơi cho NCT  với 16 đội, với gần 100 VĐV tham gia, tạo được khí thế rất sôi nổi, vui tươi, lành mạnh, bổ ích… Để phong trào  phát triển ngày càng sâu rộng, chúng tôi đã tổ chức tập huấn phổ biến cách chơi, luật chơi bài bản rõ ràng cho  hội viên của các tổ chức đoàn thể. Việc tổ chức thi đấu đã thực sự khích lệ phong trào, tạo điều kiện cho các đội bóng giao lưu gặp gỡ và thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

    Ông Tô Nhuận, 92 tuổi, ở tổ 10 phường Đồng Tiến hào hứng cho biết:  dù tuổi đã cao nhưng nhận thấy môn thể thao bóng chuyền hơi rất có ích cho sức khỏe, phù hợp với người trung, cao tuổi nên tôi đã tự nguyện tham gia. Hơn hai năm qua, đều đặn vào sáng sớm và cuối giờ chiều hàng ngày, sân bóng chuyền hơi của chúng tôi tại khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo lại vang lên tiếng hò reo của các cầu thủ trong sân và những người cổ vũ. Mặc dù tuổi đã cao song các thành viên chơi bóng rất hăng say, cống hiến cho người xem những pha phát bóng, đỡ bóng và chuyền bóng hay, nhuần nhuyễn.         

      Mặc dù đến thời điểm này, các ngành chức năng và các huyện, thành phố chưa thống kê trên toàn tỉnh có bao nhiêu CLB, bao nhhiêu đội bóng và bao nhiêu người tham gia môn bóng chuyền hơi. Nhưng cùng với hoạt động trên tinh thần tự nguyện, các thành viên tự góp tiền mua trang phục, dụng cụ tập luyện…Điều đáng mừng là, môn thể thao này đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều cơ quan, tổ chức trong việc tạo điều kiện về sân bãi, cơ sở vật chất, hỗ trợ và tổ chức giao lưu thi đấu... 

                                                                 Đức Phượng 

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục