Một trận kéo co nữ tại giải bắn nỏ - kéo co – đẩy gậy huyện Cao Phong năm 2016

Một trận kéo co nữ tại giải bắn nỏ - kéo co – đẩy gậy huyện Cao Phong năm 2016

(HBĐT) - Trong 2 ngày 24 – 25/2, huyện Cao Phong đã tổ chức giải bắn nỏ - kéo co – đẩy gậy năm 2016. Đây là giải thể thao dân tộc được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các VĐV trên địa bàn. Năm nay, giải đã thu hút trên 200 VĐV đến từ 13 đơn vị xã, thị trấn.

 

Các VĐV tranh tài ở 20 nội dung thi đấu, trong đó bắn nỏ 8 nội dung, đẩy gậy 10 nội dung và kéo co 2 nội dung. Kết quả (chỉ đăng giải nhất), môn đẩy gậy nam, hạng cân 52 kg: Bùi Văn Giang (xã Dũng Phong); hạng cân 52 – 57 kg: Bùi Văn Sướng ( xã Dũng Phong); hạng cân 57 – 63 kg: Bùi Văn Đường (xã Tân Phong); hạng cân 63 – 68 kg): Bùi Văn Thành (xã Tân Phong); hạng cân 68 – 74 kg: Bùi Văn Đậu (xã Nam Phong); hạng cân trên 74 kg: Bùi Văn Vương (xã Yên Thượng). Đẩy gậy nữ, hạng cân 51 – 57 kg: Bùi Thị Thoa (xã Nam Phong); hạng cận 57 – 62 kg: Bùi Thị Thúy (xã Dũng Phong). Môn bắn nỏ, nam đứng bắn: Bùi Văn Sướng (xã Dũng Phong); nữ đứng bắn: Bùi Thị Hợp (xã Tây Phong); nam quỳ bắn: Bùi Văn Hà (xã Tây Phong); nữ quỳ bắn: Bùi Thị Buông (xã Xuân Phong); đội nam đứng bắn: xã Tây Phong; đội nữ đứng bắn: xã Nam Phong; đồng đội nam – nữ đứng bắn: xã Xuân Phong; đồng đội nam - nữ quỳ bắn: xã Xuân Phong. Tại môn kéo co, xã Nam Phong đều giành được HCV ở nội dung kéo co nam và kéo co nữ.

 

* Trong hai ngày 24/2-25/2,  huyện Đà Bắc tổ chức giải bắn nỏ- kéo co- đẩy gậy năm 2016. Tham dự giải có trên 100 vận động viên của 14 đơn vị. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi giải đã thành công tốt đẹp.

 

Kết quả (chỉ nêu giải nhất): nội dung đẩy gậy nữ (VĐV Nguyễn Thị Chăm, xã Tân Minh (đến 46kg), Nguyễn Thị Nhi, xã Tu Lý (46-51 kg), Đỗ Thị Thêm, xã Cao Sơn (51-57kg), Bùi Thị Thoa, xã Toàn Sơn (57-62kg), Nguyễn Thị Trang, trường THPT Đà Bắc (62-67kg), Lường Thị Kiều, xã Yên Hòa (Trên 67 kg). Nội dung đẩy gậy nam: Hà Trường Giang, Trường THPT Đà Bắc (đến 52kg), Đinh Công Thiện, THPT Đà Bắc (52-57kg), Lường Văn Khoa, xã Tân Minh (57-62kg), Xa Mạnh An, THPT Đà Bắc (63-68kg), Lường Văn Phấn, xã Trung Thành (68-74kg), Phạm Mạnh Tuấn, THPT Đà Bắc (74-79kg).

 

Môn bắn nỏ nam: giải nhất VĐV Đinh Thanh Huê, trường THPT Đà Bắc. Nữ: Xa Thị Yên, xã Yên Hòa. Giải nhất đồng đội nam, nữ thuộc về  xã Mường Chiềng.

 

Môn kéo co nam: giải nhất xã Toàn Sơn, giải nhì xã Mường Chiềng. Kéo co nữ giải nhất xã Toàn Sơn. Giải nhì xã Yên Hòa

 

Giải toàn đoàn thuộc về đoàn trường THPT Đà Bắc, giải nhì xã Toàn Sơn, giải ba xã Mường Chiềng.

 

 

 

                               Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy.

 

* Ngày 25/2, huyện Yên Thủy tổ chức giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy huyện năm 2016. Tham dự giải năm nay có 15 đoàn các xã, thị trấn và cơ quan với 156 vận động viên.

 

Trong đó môn bắn nỏ thi đấu ở 2 nội dung đứng bắn và quỳ bắn đối với nam và nữ. Môn kéo co nam có 5 đội, chia thành 2 bảng thi đấu lấy nhất nhì và đấu bán kết. Môn đẩy gậy có 7 hạng cân nam từ hạng trên 52 kg đến hạng trên 84 kg và 6 hạng cân nữ từ trên 45 kg đến trên 70kg thi đấu.

 

Kết thúc giải ban tổ chức đã trao 49 giải nhất, nhì, ba cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong thi đấu. Trong đó nhất môn kéo co thuộc về xã Đoàn Kết, nhì xã Bảo Hiệu và ba cơ quan chính quyền, giải khuyến khích thuộc về xã Thị Trấn Hàng Trạm. Nội dung bắn nỏ ( chỉ đăng giải nhất) nữ tư thế đứng bắn nhất Quach Thị Nụ, xã Hữu lợi. Tư thế quỳ bắn: Bùi Thị Mẹo, xã Phú Lai. Nội dung bắn nỏ nam tư thế đứng bắn: Bùi Văn Điệp, xã Lạc Sỹ;  tư thế quỳ bắn: Bùi Văn An, xã Yên lạc.

 

 

 

              Ban tổ chức trao giải cho các đoàn có thành tích cao.

 

 

 

 

 

                                          Nhóm PV, CTV

 

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục