Một trận thi đấu tại giải bóng bầu dục đai Pass It Back lần thứ II.

Một trận thi đấu tại giải bóng bầu dục đai Pass It Back lần thứ II.

(HBĐT) - Ngày 12 – 13/3, tổ chức ChildFund Việt Nam phối hợp với huyện Kim Bôi tổ chức giải bóng bầu dục đai Pass It Back lần thứ II. Dự giải có trên 700 trẻ em đến từ 6 xã vùng dự án của ChildFund tại huyện Kim Bôi gồm: Kim Truy, Đú Sáng, Nuông Dăm, Cuối Hạ, Hợp Đồng, Thượng Tiến. Có 42 đội thi đấu vòng tròn tính điểm, dựa vào đó chia 3 hạng: hạng nhất, hạng nhì, hạng ba để tiếp tục thi đấu chọn ra đội xuất sắc nhất để trao giải.

 

Đây là môn bóng bầu dục  không va chạm. Luật chơi môn bóng này được đơn giản hóa để phù hợp với đối tượng chơi là trẻ em và thanh thiếu niên. Với cách chơi này, mỗi cầu thủ đeo hai thẻ màu trên đai của mình. Cầu thủ đội tấn công cầm bóng, cố gắng vượt qua đội phòng thủ để ghi điểm tại vạch ghi điểm. Đội phòng thủ tìm cách ngăn cản đối phương bằng cách giật thẻ của họ. Khi bị giật thẻ, cầu thủ tấn công phải chuyền bóng lại cho đồng đội của mình để họ tiếp tục tấn công. Kết quả, BTC đã trao giải nhất ở 10 nội dung thi đấu: U 15 nam – nữ; U 13 nam - nữ và U 13 nam – nữ.

 

Bóng bầu dục đai Pass It Back giúp trẻ em và thanh thiếu niên rèn luyện cách chơi bóng bầu dục đai Pass It Back, kĩ thuật bóng bầu dục thật và hoàn toàn không có sự va chạm giữa hai bên. Đây là một hoạt động thuộc chương trình Pass It Back – một chương trình sáng tạo sử dụng thể thao để trang bị kĩ năng sống cho trẻ em và thanh thiếu niên tại 11 nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Thông qua luyện tập và chơi bóng bầu dục, trẻ em và thanh thiếu niên đã và đang được rèn luyện các kĩ năng sống thiết thực.

 

                                                                           P.V

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục