Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân thu hút sự quan tâm của báo chí và người hâm mộ.

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân thu hút sự quan tâm của báo chí và người hâm mộ.

Ngày 26-4, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Thể dục - Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 34 tranh Cúp PetroVietnam- Đạm Cà Mau. Đến dự, có các đồng chí: Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Thể dục - Thể thao; Trần Gia Thái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cùng đông đảo đại diện các cơ quan báo chí.

 

Giải diễn ra từ ngày 10 đến 15-5 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thuộc Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 3 (TP Hồ Chí Minh). Lễ khai mạc, bế mạc và hai trận chung kết đơn nam, đơn nữ sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Giải có sự góp mặt gần 160 vận động viên, đến từ 18 đoàn của các tỉnh, thành phố trong cả nước; tranh tài ở bảy nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ. Bên cạnh 28 giải chính thức với bảy bộ huy chương, mỗi bộ gồm một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba, Ban tổ chức sẽ trao tặng thêm hai giải triển vọng dành cho vận động viên trẻ nam và nữ xuất sắc nhất và hai giải tặng địa phương đăng cai giải đấu và địa phương tích cực xây dựng phong trào bóng bàn cơ sở. Thành tích tại giải đấu sẽ là cơ sở để phát hiện những tài năng trẻ, đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng vận động viên cũng như công tác đào tạo, huấn luyện nói chung; từ đó xác định tiêu chuẩn tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu trong khu vực và thế giới.

Giải đấu năm nay kỳ vọng sẽ cống hiến những trận đấu kịch tính, hấp dẫn với sự tham dự của nhiều tay vợt kỳ cựu, như: Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh, Mai Hoàng Mỹ Trang…; đồng thời cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ về sự soán ngôi với sự góp mặt của nhiều vận động viên trẻ tiềm năng. Điểm mới của giải đấu là Ban tổ chức đang thương thảo với các nhà tài trợ thực hiện bảo hiểm thân thể cho các vận động viên trong thời gian diễn ra giải. Mức kinh phí dành cho giải thưởng cũng cao hơn so với mùa giải trước. Giải đấu được đồng hành chính bởi Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

 

                                                                   Theo BaonhanDan

 

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục