Nguyễn Tiến Minh đã có vé dự Olypmic 2016. Ảnh T.P

Nguyễn Tiến Minh đã có vé dự Olypmic 2016. Ảnh T.P

Căn cứ trên bảng xếp hạng vừa được Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) công bố ngày 5-5, hai VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh (đơn nam) và Vũ Thị Trang (đơn nữ) đã chính thức nhận được suất tham dự Olympic 2016 tại Brazil.

 

Theo quy định của Olympic 2016, mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ chỉ được cử tối đa 2 VĐV cho một nội dung với điều kiện bắt buộc là cả 2 tay vợt đó phải có mặt trong hạng từ 1-16 thế giới. Tất cả các trường hợp còn lại sẽ chỉ có 1 đại diện, được chọn theo từ trên xuống dưới theo bảng xếp hạng được BWF công bố ngày 5-5-2016 (trừ trường hợp đặc cách dành cho VĐV nước chủ nhà và VĐV duy nhất đại diện châu lục).

Chiếu theo quy định này thì có Trung Quốc, Đan Mạch, Hồng Kông, Hàn Quốc được 2 VĐV ở nội dung đơn nam. Các quốc gia, vùng lãnh thổ rất mạnh về cầu lông như Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ... cũng chỉ có 1 VĐV.

Trong tuần này, Tiến Minh đã nhích lên 1 bậc, được BWF xếp hạng 32 thế giới. Với thứ hạng này, tay vợt nam số 1 VN đã được chọn ở vị trí thứ 17 trong số 38 tay vợt sẽ dự Olympic 2016.

Tiến Minh nói: “Tôi rất tự hào là VĐV thể thao VN đầu tiên trong lịch sử được tham dự 3 kỳ Olympic liên tiếp. Đây cũng là kỳ Olypmic cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi vẫn đang tập luyện chăm chỉ để cố gắng thi đấu tốt nhất có thể tại Brazil”.

Không được đặt nhiều kỳ vọng như Tiến Minh nhưng tay vợt nữ số 1 VN Vũ Thị Trang cũng giành được một suất đến Rio de Janeiro mùa hè này. Đây là một bất ngờ dành cho người hâm mộ VN. Vũ Thị Trang hiện đang xếp hạng 48 thế giới. Và theo những quy định tương tự nội dung đơn nam, Vũ Thị Trang là tay vợt nữ thứ 25 giành được vé dự Olympic 2016.

 

                                                                        Theo Báo tuổi trẻ

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục