Tối 20/2, tại Sân vận động quốc gia Tổ chim ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã diễn ra lễ bế mạc Thế vận hội (Olympic) mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach, cùng đại diện một số nước, tổ chức quốc tế dự lễ bế mạc.

Thêm 6 thành viên của U23 Việt Nam nghi mắc COVID-19

Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục đối diện với bài toán khó về lực lượng khi có thêm 6 thành viên nữa nghi mắc COVID-19, sau kết quả xét nghiệm nhanh vào trưa 20/2.

Hoàng Đức, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý giành Quả bóng vàng Việt Nam 2021

Hoàng Đức, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý đã được vinh danh tại Gala trao giải "Quả bóng vàng Việt Nam 2021" do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh tối 16/2.

Triển khai công tác tổ chức Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX, năm 2022

(HBĐT) - Chiều 16/2, Sở VH-TT&DL tổ chức họp triển khai công tác tổ chức Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX, năm 2022.

"Chốt" thời gian hoàn thiện địa điểm thi đấu của SEA Games 31

Trước thực tế nhiều địa điểm thi đấu của SEA Games 31 vẫn chưa hoàn thiện, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn vừa đưa ra mốc thời gian cuối cùng để hoàn tất các công trình và thiết bị tại các nhà thi đấu, sân vận động tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31.

Kỳ vọng vươn tầm trong năm mới

(HBĐT) - Năm 2021, thể thao Hòa Bình đã giành được 29 huy chương (8 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 17 huy chương đồng) khi tham gia tranh tài tại 9 giải thể thao khu vực và toàn quốc. Để đạt được những thành tích đó, ngoài một số vận động viên (VĐV) tiêu biểu, giữ vững thành tích qua nhiều năm như: Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu (xe đạp) còn có sự góp mặt của nhiều tài năng trẻ: Hà Thị Hằng (karate), Nguyễn Trung Hiếu (taekwondo), Bùi Văn Hiệp, Quách Trường Sang, Bùi Thị Phương (cử tạ)…

World Cup 2022 sẽ thành chuẩn mực cho các sự kiện thể thao thế giới

Qatar lạc quan một cách thận trọng rằng nước này có thể là quốc gia đầu tiên đăng cai sự kiện thể thao toàn cầu có đông đảo khán giả kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cách đây 2 năm.

V-League 2022 có nhà tài trợ mới, sở hữu bài hát cổ động đặc biệt

Giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam có nhà tài trợ mới kể từ mùa giải 2022 với thời hạn 3 năm, qua đó thay đổi tên gọi chính thức so với những năm trước.

Ngày 11/2, tuyển U23 Việt Nam bắt đầu hành trình dự giải vô địch U23 Đông Nam Á

Sau 6 ngày tập luyện tại Bình Dương, ngày 11/2, đội tuyển U23 sẽ lên đường sang Campuchia, bắt đầu hành trình tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia

Chiều 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia, Huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ của Đội tuyển đã lập thành tích xuất sắc đưa Đội tuyển Bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Những đội bóng Đông Nam Á từng góp mặt tại World Cup

Sau khi giành quyền dự VCK World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam vào nhóm các đội bóng Đông Nam Á từng dự giải thế giới ở mọi cấp độ.

Vì sao cầu thủ nội xuất ngoại chưa thành công?

Những năm qua, đã có nhiều cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, nhưng sau đó đều trở về nước, do không tạo dựng được chỗ đứng tại các câu lạc bộ mới, hoặc ít khi được thi đấu. Có thể kể ra trường hợp của: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường… Họ đều là những tài năng của bóng đá Việt Nam, song lại rất chật vật tìm chỗ đứng ở các câu lạc bộ nước ngoài.

Trung Quốc sử dụng tuyết giả ở Olympic mùa Đông 2022

100% tuyết ở Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đều là nhân tạo. Máy tạo tuyết đã được nước chủ nhà Trung Quốc sử dụng hết công suất.

Báo Trung Quốc: "Hãy xem tuyển Việt Nam là hình mẫu để chọn HLV"

Tờ Sohu (Trung Quốc) lo lắng cho tương lai của HLV Li Xiaopeng. Họ nhấn mạnh rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cần nhìn vào đội tuyển Việt Nam để chọn HLV ngoại phù hợp.

Vương quốc Anh và Ireland "bỏ" xin đăng cai World Cup 2030 để tập trung cho EURO 2028

Vương quốc Anh và Ireland sẽ không chạy đua đăng cai VCK World Cup 2030 mà thay vào đó sẽ tập trung cho mục tiêu chung - làm chủ nhà cho VCK EURO 2028.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được thưởng gần 10 tỷ dồng, sẽ lên đường về nước ngày 10/2

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường từ Ấn Độ về Việt Nam vào sáng 10/2 và có mặt tại Hà Nội lúc 20 giờ 30 cùng ngày. Đến thời điểm này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được thưởng gần 10 tỷ đồng sau khi thắng tuyển Đài Loan (Trung Quốc) 2 - 1 chiều 6/2 để giành vé dự World Cup 2023.

Đánh bại Ai Cập trên chấm luân lưu 11m, Senegal lần đầu tiên vô địch châu Phi

Rạng sáng 7/2, đội tuyển Senegal đã đánh bại Ai Cập 4-2 ở loạt sút luân lưu 11m (hòa 0-0 sau 120 phút) trong trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2021.

Chủ tịch nước biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi toàn thể đội tuyển bóng đá Quốc gia nữ và Ban huấn luyện.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2 - 1 ở trận play-off diễn ra ngày 6/2, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự World Cup bóng đá nữ vào năm 2023.

HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi tấn công để thắng

Trước trận đấu play-off quyết định tấm vé dự World Cup bóng đá nữ 2023, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có con đường tấn công để giành chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa.

Khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022

Lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã chính thức khai mạc tối 4/2 tại Sân vận động quốc gia Tổ chim tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Đội tuyển nữ Việt Nam đả bại 2-0 Thái Lan

Chiều 2/2, đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan có màn so tài trong khuôn khổ vòng play-off Asian Cup nữ 2022. Phần thắng thuộc về thầy trò HLV Mai Đức Chung với tỷ số chung cuộc 2-0 với những pha lập công của đội trưởng Huỳnh Như và Thái Thị Thảo.

ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA sau trận thắng ĐT Trung Quốc

Sau chiến thắng 3-1 trước ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT việt Nam sẽ trở lại vị trí thứ 98 thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đội tuyển bóng đá nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi ban Huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng lịch sử 3 - 1 trước tuyển Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng lịch sử 3 - 1 trước tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra 1/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần). Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà thầy trò HLV Park Hang-seo dành tặng cho người hâm mộ đúng vào ngày đầu năm mới.