Chiều, 5-1-2011, Công ty cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên và nhóm các nhà đầu tư An Viên - An Viên Group (AVG) phối hợp Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) họp trao đổi ý kiến với các đài truyền hình trung ương và địa phương trong cả nước về chia sẻ bản quyền truyền hình bóng đá cùng hướng hợp tác với các đài truyền hình trong năm 2011 và các vấn đề liên quan.

Ngành giáo dục không có quy định thưởng Tết cho giáo viên

Cứ gần đến ngày Tết, mọi người ai cũng nóng lòng chờ đợi thưởng Tết năm nay là bao nhiêu. Còn giáo viên vùng cao lại ngậm ngùi vì có nóng cũng chẳng có.

Giải cầu lông Super Series Final 2011 Thua Lee Chong Wei, Tiến Minh vẫn còn cơ hội đi tiếp

Giải đấu danh giá nhất làng cầu lông thế giới đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Hsinchuang (Đài Loan - Trung Quốc). Trong trận ra quân gặp Lee Chong Wei,Tiến Minh vẫn để thua chung cuộc 0-2 nhưng cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho đại diện của Việt Nam.

Đêm 6-1, Serie A tái khởi tranh: Inter bước vào hành trình mới

Một chương mới đang chờ đợi nhà đương kim vô địch Inter Milan cùng tân HLV Leonardo khi Serie A tái khởi tranh sau thời gian nghỉ Giáng sinh và năm mới. Trận đấu trên sân San Siro giữa họ và Napoli cũng là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của Serie A vòng 18.

Chelsea đón nhận thất bại cay đắng trước Wolves

Chelsea bất ngờ thất thủ 0-1 trước Wolverhampton và đang tự gạch tên mình ra khỏi cuộc đua đến chức vô địch ở giải Ngoại hạng Anh.

Manchester City đã có Dzeko

Theo Hãng tin Mỹ AP, Manchester City đã đạt được thỏa thuận mua chân sút xuất sắc Edin Dzeko từ Wolfsburg với giá cỡ 30 - 35 triệu bảng. Đây có thể sẽ là vụ chuyển nhượng lớn nhất trong tháng 1 này tại châu Âu.

Giải cầu lông Super series final 2010: Tiến Minh rơi vào bảng đấu xương

Ngày 4-1, giải cầu lông Super series final 2010 đã bốc thăm chia bảng tại Đài Loan. Theo đó, tay vợt VN Nguyễn Tiến Minh (hạng 9 thế giới) nằm ở bảng A cùng với Lee Chong Wei (Malaysia, số 1 thế giới), Peter Gade (Đan Mạch, hạng 3 thế giới) và Jan Jorgensen (Đan Mạch, hạng 10 thế giới).

Qatar Open 2011: Nadal thắng dễ, Federer biểu diễn

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã dễ dàng vượt qua tay vợt Sloavakia Karol Beck, bằng chiến thắng 2-0 (6-3 6-0) trong 69 phút ở ngày ra quân giải quần vợt Qatar Open 2011.

Thắng nhẹ, Stoke City, MU độc chiếm ngôi đầu

Tại vòng 22 giải Ngoại hạng Anh vừa diễn ra vào rạng sáng nay, trước một Stoke City không quá nổi bật, M.U đã có chiến thắng vừa đủ 2-1 bứt khỏi khi đeo bám của Manchester City.

10 sự kiện thể thao năm 2010

Tây Ban Nha khắc dấu lịch sử với lần đầu tiên vô địch World Cup, Vettel trở thành nhà quán quân thế giới trẻ nhất lịch sử làng đua xe F1. Trong khi đó thể thao trong nước để lại nỗi buồn khó nuốt khi các tuyển thủ thất bại ở cả hai sự kiện lớn Asiad và AFF Cup.

Federer có cơ hội phục thù Nadal ở Doha

Vừa bị Nadal đánh bại ở trận chung kết giải Mubadala, Federer có cơ hội phục thù tay vợt số 1 thế giới tại giải quần vợt Qatar ExxonMobil Open diễn ra từ ngày 3 đến 8-1.

Những khoảnh khắc ấn tượng vòng 21 Premier League

MU tiếp tục mạch bất bại để củng cố ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi của Arsenal và Man City. Trong khi đó, Chelsea để vuột mất chiến thắng quý giá trên sân nhà trước Aston Villa ở phút bù giờ sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Kết quả vòng 17 La Liga 2010-2011 (rạng sáng 4 - 1)

Rạng sáng nay, 4 - 1, Giải Vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) 2010-2011 tiếp tục diễn ra với 5 trận đấu còn lại của vòng 17. Trên sân Coliseum Alfonso Perez, Real Madrid đánh bại chủ nhà Getafe bằng tỷ số 3 - 2.

Hoạt động thể thao trong nước và quốc tế Lễ bầu chọn Huấn luyện viên, Vận động viên tiêu biểu Việt Nam năm 2010

Do cùng thời điểm với Ðại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ VI, lễ bầu chọn Huấn luyện viên, Vận động viên tiêu biểu Việt Nam năm 2010 phải lùi lại, tổ chức vào ngày 6-1 tới, thay vì hoàn thành và công bố trước khi năm 2010 kết thúc như thường lệ. Cuộc đua đến ngôi đầu được dự báo sẽ là cuộc chạy đua của hai nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương. Xét về thành tích, Hằng chiếm ưu thế với cú đúp Huy chương bạc tại ASIAD 16, còn Hương tuy chỉ có một Huy chương bạc, một Huy chương đồng nhưng nội dung chạy ngắn của chị luôn sáng giá nhất ở môn điền kinh

Đoàn Hoà Bình đoạt 8 huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI

(HBĐT)- Vòng chung kết Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI- năm 2010 vừa kết thúc tại thành phố Đà Nẵng. Tại giai đoạn thi đấu này, VĐV Đinh Thế Bình, môn cử tạ đã đoạt 3 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng (tổng cử hạng cân 77 kg) và 2 huy chương bạc (cử đẩy và cử giật). Với thành tích quan trọng này đã đưa đoàn VĐV Hoà Bình vươn lên xếp hạng thứ 49/65.

Người Việt và cờ tướng ở Pháp

Vài năm trở lại đây, cờ tướng đã thâm nhập mạnh mẽ trên mảnh đất vốn là lãnh địa của cờ vua. Người Việt và người Hoa ở Pháp và châu Âu đã giúp phát triển môn thể thao trí tuệ thu hút bởi lối chơi tấn công hấp dẫn này. TTCT đã gặp anh Nguyễn Thái Đông, một trong những kỳ thủ cờ tướng ở Pháp.

Lãng quên việc đào tạo thủ môn

Trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển VN tại AFF Cup 2010, có trách nhiệm của các thủ môn khi phạm những sai lầm dẫn đến các bàn thua không đáng. Từ đây có thể nói việc đào tạo thủ môn của bóng đá VN đang bị lãng quên...

Quyết tâm của Sharapova

Rơi xuống hạng 18 thế giới nhưng Maria Sharapova vẫn là một trong những tay vợt nữ có nhiều sức hút nhất hiện nayBằng chứng là khi cựu số 1 thế giới này thông báo sẽ dự Giải Auckland Classic, khởi tranh từ hôm nay, 3-1-2011, BTC và CĐV New Zealand rất háo hức. Giải đấu này còn có 2 cựu số 1 thế giới người Nga khác là D. Safina và S. Kuznetsova lẫn tay vợt lọt vào bán kết Mỹ mở rộng mùa trước Y. Wickmayer, nhưng Sharapova vẫn là cái tên được chờ đợi nhất.

Giải cờ vua quốc tế HDBANK 2011: Khai cuộc đầu năm

Dù kết quả thi đấu cuối cùng của đoàn chủ nhà có ra sao thì với sự chuẩn bị chu đáo, Giải Cờ vua quốc tế HDBank được xem là quân cờ khai cuộc tiên phong của làng thể thao VN năm 2011 khi khởi tranh từ ngày 4 đến 9-1-2011 tại khách sạn Rex (TPHCM).

10 sự kiện thể thao quốc tế nổi bật năm 2010

Năm 2010 có khá nhiều sự kiện đáng chú ý như World Cup 2010, ASIAD 16, CAN 2010…thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Dân trí xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật của thể thao quốc tế trong năm qua.

Mười sự kiện của thể thao Việt Nam năm 2010

Năm 2010 chuẩn bị khép lại, laodong.com.vn xin điểm lại những sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2010.

Chấn chỉnh V-League, lo SEA Games

Số lượng ngoại binh dự V-League 2011 sẽ được chấn chỉnh để tạo đất diễn nhiều hơn cho các cầu thủ nội, nhất là lứa tuyển thủ U23 VN sắp dự SEA Games 2011

Bế mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI: Đoàn Hà Nội xếp đầu bảng

20 giờ tối qua (31-12-2010), tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã diễn ra lễ bế mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI với chủ đề “Nhớ Đà Nẵng”. Mở đầu là tiết mục múa, hát sôi động của hơn 300 diễn viên, ca sĩ trong trang phục thể thao. Kết thúc chương trình, hình ảnh về một thành phố Đà Nẵng thân thiện, mến khách được khắc họa qua phần đồng diễn nghệ thuật của đoàn nghệ thuật tỉnh Nam Định trình bày

Kim Bôi sôi nổi phong trào thể thao quần chúng

(HBĐT) - “Cố lên, cố lên”! Những âm thanh reo hò, cổ vũ cùng những tràng pháo tay làm cho không khí vui xuân trên khắp các xóm, bản của Mường Động càng trở nên rộn ràng, sôi nổi. Cứ mỗi dịp xuân về, những ai có dịp về huyện Kim Bôi sẽ dễ dàng bắt gặp các VĐV - con em của bản Mường tranh tài ở các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn... hay các môn bóng chuyền, bóng đá, cầu lông... Nơi nơi rộn ràng khí thế của các giải thể thao khai xuân.

Thể thao thế giới năm 2010 từ A đến Z

12 tháng qua chứng kiến rất nhiều sự kiện tưng bừng, thành công của nhiều ngôi sao thể thao hàng đầu, những cuộc chia ly và cả những bê bối.