(HBĐT) - Ngày 7/7, Sở VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


                                                         Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, Sở VH,TT&DL đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực VH,TT&DL. Công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành được tổ chức dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng. Trong lĩnh vực văn hóa, 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức 58 lễ hội truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phục dựgn 4 lệ hội: Lệ hội Mường Động (Kim Bôi), Lễ hội Gàu Tào (Mai Châu), Lễ hội Cầu Mường (Đà Bắc), Lễ hội Đình Ngòi (TP Hoà Bình); trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa di tích cấp tỉnh cho 4 di tích: Quần thể Núi Nghìa (xã Ngọc Lương, Yên Thủy), Đình Mường Trại (phường Thái Bình), Đền Ba cô tiên – Động Thăng ( xã Hòa Bình), Đền và Đình Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình). Trên lĩnh vực thể thao, tổ chức thành công 6 giải thể thao cấp tỉnh có 1.170 lượt vận động viên tham gia, trao 134 bộ huy chương, phong 276 đẳng cáp cho các vận động viên đạt chuẩn; tổ chức huấn huyện các đoàn vận động viên của tỉnh đi tham gia thi đấu 10 giải thể thao toàn quốc và khu vực đạt 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Công tác du lịch tiếp tục có nhiều chuyển biến, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón 1.520.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó: Khách quốc tế 135.000 lượt, khách nội địa 1.385.000 lượt), thu nhập ước đạt trên 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác gia đình tiếp tục được quan tâm và triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai nhân rộng mô hình CLB phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

6 tháng cuối năm 2017, ngành VH,TT&DL đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực ngành, trong đó: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trình UBND tỉnh ban hành Đề án bảo tồn các Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh. Chỉ đọa, hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội TDTT các cấp phấn đấu hoàn thành trước nagỳ 31/12; Đăng cai tổ chức tốt một số giải thể thao khuc và toàn quốc. Quảng bá, giới thiệu và duy trì khai thác các tuyến, điểm, sản phẩm du lịch đã có; khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch vùng hồ Hòa Bình để kết nối tuyến du lịch đường thủy điện trên sông Đà và xây dựng điểm du lịch cộng đồng thuộc khu du lịch hồ Hòa Bình.

 

 


                                                                        Hồng Ngọc



Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục