(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào văn nghệ quần chúng ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc) phát triển ở khắp các xóm, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, góp phần tạo không khí phấn khởi trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con và là cầu nối quan trọng để phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.


Đồng chí Sa Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng cho biết: Với đặc thù có trên 90% dân tộc Tày sinh sống, tuy đời sống còn gặp nhiều khó khăn, song hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã được cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quan tâm phát triển. Hiện tại, 9 xóm đều có đội văn nghệ và 1 đội văn nghệ của xã. Mỗi đội có từ 10-15 thành viên đều là các hạt nhân yêu văn nghệ, múa hát ở các thôn, xóm. Ngoài ra, các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, hội người cao tuổi... cũng thành lập đội văn nghệ.


Đội văn nghệ xã Mường Chiềng (Đà Bắc) thường xuyên biểu diễn phục vụ nhân dân.

 

Để phát triển bền vững phong trào văn nghệ quần chúng, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo huy động các nguồn lực cải tạo, xây dựng hệ thống nhà văn hóa. Các thiết chế văn hóa được đầu tư nâng cấp và xây mới đã phần nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và luyện tập thể thao của người dân.

Hằng năm, xã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn vào dịp lễ, Tết thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Chất lượng các chương trình văn nghệ ngày càng được nâng lên, tạo khí thế vui tươi trong nhân dân, đồng thời động viên nhân dân phát huy khả năng để tham gia sáng tạo, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Cũng thông qua các hoạt động đó mà bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy. Bên cạnh những chương trình văn nghệ theo chỉ đạo của cấp trên, đa phần các tổ, đội văn nghệ đều hoạt động tự nguyện và tham gia tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân.

Có mặt trong đêm giao lưu văn nghệ xã Mường Chiềng chúng tôi mới cảm nhận được phong trào văn nghệ quần chúng được yêu thích và phát triển mạnh mẽ. Đêm văn nghệ đã trở thành ngày hội của nhân dân trong xã. Gần 20 tiết mục múa, hát, nhạc cụ dân tộc được các đội biểu diễn đã mang đến cho người dân nơi đây một đêm văn nghệ đặc sắc. Tiết mục được các đội chọn đa phần về các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc của dân tộc và xen vào đó là bài hát, điệu múa ngợi ca Đảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc. Với lối diễn mộc mạc, dung dị đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư.

Kết thúc buổi biểu diễn văn nghệ, mặc dù đã khuya nhưng trong tiếng nhạc xòe truyền thống, bà con cùng nhau nắm tay nhảy vòng xòe đoàn kết, vòng xòe càng lúc càng lớn như khẳng định thêm sức mạnh đoàn kết của bà con các dân tộc.

Sa Thị Thương, lớp 11A4, trường THPT nội trú Mường Chiềng cho biết: Là thế thệ trẻ được tập luyện biểu diễn các tiết mục văn nghệ, nhất là các bài hát, điệu múa đặc sắc của dân tộc mình, chúng em cảm thấy rất vui và xúc động vì không chỉ được giao lưu học hỏi với nhiều người mà đã góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc, giới thiệu văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến đông đảo người dân ở các địa phương.


                                                                                                              Hồng Ngọc


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục