(HBĐT) - Tối 24/8, tại Cung văn hóa tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2017. Đến dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thành phố.


Phát biểu khai mạc của đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng ban tổ chức khẳng định: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Một mặt khẳng định các giá trị nghệ thuật, kết quả xây dựng phong trào từ cơ sở nhiều năm qua đã được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phong trào được lan tỏa rộng khắp trong toàn tỉnh cả chiều rộng và chiều sâu…, góp phần quảng bá, giới thiệu mảnh đất, con người và truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Đây là hoạt động động chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh và 72 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa và Thông tin (28/8/1945- 28/8/2017). 



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2017.

Tham dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm nay có gần 300 diễn viên, nghệ nhân của 11 đoàn nghệ thuật quàn chúng thuộc 11 huyện, thành phố. Các đoàn tham gia liên hoan với các chủ đề khác nhau với các tiết mục  ca, múa, nhạc cụ đậm đà bản sắc dân tộc. Ngay trong tối khai mạc là phần dự thi của các đơn vị: Huyện Cao Phong, thành phố Hoà Bình, huyện Kỳ Sơn và Đà Bắc.  



Phần dự thi của Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Cao Phong với chủ đề "Tự hào Cao Phong”.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2017 diễn ra trong 2 ngày 24- 25/8. Đêm công diễn và trao thưởng liên hoan sẽ diễn ra vào tối 25/8.


                                                                                                              P.V

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục