(HBĐT) - Một ngày tháng 8 lịch sử chúng tôi ngược đường 433 lên xã Trung Thành (Đà Bắc). Nơi đây là cái nôi của chiến khu Mường Diềm những năm đầu cách mạng.


Nhà bia tưởng niệm khu căn cứ cách mạng Mường Diềm là nơi giáo dục truyền thống cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

 

Sau 8 năm tôi mới có dịp trở lại xã Trung Thành. Trước đây, con đường từ Tân Minh lên Trung Thành là đường nhựa rải cấp phối. Sau trận mưa, đất trôi hết, đá nổi mặt đường. Lần này tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay nơi đây. Con đường liên xã từ Tân Minh đến Trung Thành - Đoàn Kết - Yên Hòa - Đồng Ruộng đã được rải nhựa phẳng lỳ. Nhiều con đường đến xóm cũng được đổ bê tông sạch sẽ. Đi cùng tôi từ di tích chiến khu về UBND xã, ông Lường Văn Xiên, Chủ tịch UBND xã kể về lịch sử những ngày đầu của chiến khu Mường Diềm.

Đầu tháng 4/1945, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy Bắc Kỳ, Ban cán sự Đảng tỉnh đã quyết định thành lập khu căn cứ cách mạng Mường Diềm. Được sự đùm bọc, giúp đỡ tận tình của nhân dân trong vùng, lực lượng cách mạng của khu căn cứ ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 tại châu lỵ chợ Bờ, suối Rút, phố Vãng (Hòa Bình) và Mộc Châu (Sơn La). Năm 1946, lực lượng cách mạng Mường Diềm phối hợp chặt chẽ với lực lượng cách mạng khác của tỉnh Hòa Bình tiêu diệt gọn Đảng Đại Việt Duy Tân đến chiếm Mường Diềm làm đại bản doanh và âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng tỉnh Hòa Bình. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng tự vệ của khu căn cứ cách mạng Mường Diềm phát triển thành một tiểu đoàn bộ đội địa phương do ông Đinh Công Đốc chỉ huy đã cùng nhân dân trong vùng đẩy mạnh chiến tranh du kích, góp phần đập tan âm mưu lập "Xứ Mường tự trị” của giặc Pháp ở tỉnh Hòa Bình. Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm đã để lại nhiều bài học quý giá trong quá trình vận động cách mạng. Nhờ những đóng góp trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp, căn cứ Mường Diềm đã được Bộ VH-TT xếp hạng là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia năm 1996.

ông Xiên cho biết thêm: Những năm trước, đường giao thông khó khăn nên kinh tế của xã chủ yếu là tự cung, tự cấp, ngô, lúa làm ra bị tư thương ép bán giá rẻ. Không có đường thì chẳng chuyển đổi cây trồng được, tiểu thủ công nghiệp cũng không phát triển. Từ khi có đường giao thông, tất cả đã thay đổi. Nông dân mở rộng diện tích canh tác lên gần 400ha. Cùng với đó, bà con đưa nhiều giống mới vào canh tác cho năng suất cao. Diện tích lúa trên 100 ha, năng suất đạt 60 tạ/ha. Ngoài ra, diện tích ngô mở rộng trên 120 ha với năng suất 70 tạ/ha, cây lâu năm trên 60 ha, diện tích khoai, sắn trên 120 ha.

Một trong những thành công nhất của sản xuất nông nghiệp trong những năm qua là Trung Thành đã đưa cây chè shan tuyết vào canh tác với diện tích trên 100 ha, trong đó trên 40 ha đã cho thu hoạch, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho bà con. Từ những nỗ lực phát triển kinh tế giúp người dân xã Trung Thành ổn định cuộc sống. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 14,3 triệu đồng/người/năm, 85% hộ được dùng nước hợp vệ sinh, 100% học sinh được đến trường, 90% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Toàn xã hiện có trên 50% đường giao thông liên thôn được cứng hóa. Xã hoàn thành 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

                                                   Việt Lâm

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục