(HBĐT) - Ngày 23/11, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh danh thắng Thác Mu, xã Tự Do (Lạc Sơn).


Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao Bằng công nhận xếp hạng di tích danh thắng thác Mu cho lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn và xã Tự Do.

Thác Mu nằm trên dòng suối Mu kéo dài 2km, chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam thuộc xóm Mu xã Tự Do, cách trung tâm huyện Lạc Sơn 19km về phía Tây Nam. Điểm đầu nguồn của suối Mu bắt đầu từ núi cao, rồi chảy qua xóm Mu, xóm Khướng, xóm Sát, xóm Rỳ xã Tự Do, rồi chảy vào xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành – Thanh Hóa) và đổ vào sông Bưởi. Thác Mu có độ cao khoảng 50m và rộng khoảng 30m, được chia thành 6 tầng với độ lồi lõm và phân khúc nhìn thấy rõ. Tới ngầm suối Mu, lòng suối bắt đầu có độ dốc và nước từ các ngả tập trung vào và từ độ cao trên 60m những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi tung bọt trắng xóa. Nước chảy qua 6 tầng vách đá uốn lượn tựa như một mái tóc tiên chảy dài. Lòng suối Đây là một trong những thác đẹp nổi tiếng của tỉnh. Đặc biệt, Thác Mu nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông được đánh giá là Khu Bảo tồn thiên nhiên độc đáo của Quốc gia, là mắt xích quan trọng trong một tổ hợp Bảo tồn thiên trải dài từ vườn quốc gia Cúc Phương đến biên giới Việt – Lào. 

Với vẻ hoang sơ hấp dẫn, những năm gần đây Thác Mu là địa chỉ du lịch thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm quan và thưởng ngoạn. Tính từ đầu năm đến nay, có trên 41.000 lượt du khách đến thăm quan, tăng 280% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu từ các dịch vụ thác Mu đạt trên 2,5 ty đồng, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho trên 100 lao động tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

Nhằm bảo vệ, gìn giữ cảnh quan, môi trường, thúc đẩy du lịch sinh thái  cộng đồng, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc Mường, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng của du khách, đồng thời tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người dân trong vùng, tháng 3/2017, UBND huyện Lạc Sơn đã lập tờ trình trình UBND tỉnh thẩm định và cấp bằng công nhận thác Mu là danh thắng cấp tỉnh. Ngày 29/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND về xếp hạng di tích danh thắng cấp tỉnh thác Mu, xã Tự Do (Lạc Sơn). Việc công nhận, xếp hạng di tích danh thắng thác Mu là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Tự Do nói riêng chuyện Lạc Sơn nói chung quyết tâm hơn nữa để phấn đấu khai tác hiệu quả giá trị danh thắng thác Mu, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan du lịch.


 

                                                                           Hồng Ngọc

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục