(HBĐT) - Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 20/KH-BCĐDL về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2018.


Ảnh: Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xã Bắc Phong(huyện Cao Phong) đang là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách.

Mục tiêu phấn đấu năm 2018, du lịch tỉnh Hòa Bình đón được 2.550.000 lượt khách thăm quan du lịch, trong đó khách quốc tế 310.000 lượt; thu nhập từ du lịch đạt khoảng 1.465 tỷ đồng.

Theo đó, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ cụ thể:

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Luật Du lịch sửa đổi năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của du lịch trong chiến lược phát triển KT – XH của tỉnh.

Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy về lĩnh vực phát triển du lịch…

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển du lịch; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch; đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với TP Hà Nội, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chỉ đạo Hiệp hội du lịch phối hợp tổ chức các diễn đàn cho các nhà đầu tư, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch được trao đổi, đề xuất về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động du lịch để tham mưu UBND tỉnh giải quyết, tạo thuận lợi đẩy mạnh phát triển du lịch…

- Triển khai thực hiện quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển du lịch.

- Đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch: Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực trong xã hội để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các dự án ưu tiên trong quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và các điểm có tiềm năng để tạo ra nhiều sản phẩm đặc thù có chất lượng đưa vào hoạt động phục vụ khách du lịch.

- Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư du lịch quốc gia giai đoạn 2014 – 2020… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch của toàn tỉnh qua các phương tiện thông tin đại chúng của T.ư và địa phương. Tổ chức các đoàn Presstrip đến khảo sát, viết bài quảng bá về văn hóa, phong cảnh, con người, sản phẩm và tiềm năng du lịch Hòa Bình.

Chỉ đạo tham gia các hội chợ, liên hoan, hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch trong nước và quốc tế để tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư đến phát triển du lịch tại tỉnh Hòa Bình. Tích cực tham gia các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; chương trình hợp tác với TP Hà Nội để quảng bá, giới thiệu du lịch Hòa Bình…

- Phát triển sản phẩm du lịch: Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch có tiềm năng; kêu gọi các dự án đầu tư phát triển các khu du lịch có quy mô lớn, chất lượng cao và những điểm vui chơi giải trí có tiềm năng trên địa bàn tỉnh, nhất là Khu du lịch hồ Hòa Bình, Điểm du lịch Mai Châu.

- Xây dựng các sản phẩm du lịch vùng ven hồ, từng bước đưa vào khai thác tuyến du lịch đường thủy trên khu du lịch hồ Hòa Bình và tuyến du lịch đường thủy trên sông Đà từ Hòa Bình lên các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu…

- Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm du lịch.

H.N


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục