Theo thông tin tử Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, có 38 nghệ sỹ được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú lần thứ 9 (năm 2018) của Thành phố Hà Nội bỏ phiếu thông qua, đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú.

 


Diễn viên Thu Hà được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cụ thể, có 7 nghệ sỹ ưu tú được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân trong đợt này: diễn viên kịch nói Thu Hà (Nhà hát kịch Hà Nội), "cô Đẩu” Công Lý (Nhà hát kịch Hà Nội), nhạc công-nhạc sỹ Đào Văn Trung (Nhà hát cải lương Hà Nội), diễn viên điện ảnh Trần Mạnh Cường (Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), họa sỹ Tất Ngọc (Đoàn Kịch nói Quân đội) diễn viên Trần Ngọc Hạnh (Nhà hát kịch Hà Nội, đã nghỉ hưu) và đạo diễn Trần Quang Hùng (Nhà hát cải lương Hà Nội).

Trước đó, nhiều nghệ sỹ được hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu thông qua nhưng không có tên trong danh sách này của Hội đồng cấp thành phố như: nghệ sỹ chèo Thu Huyền, diễn viên Bùi Xuân Hanh…

Bên cạnh đó, có 31 nghệ sỹ được Hội đồng xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú năm 2018 của Thành phố Hà Nội bỏ phiếu thông qua, đề nghị hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú: diễn viên-nhạc sỹ Phùng Tiến Minh, diễn viên Phú Thăng…

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú của Thành phố Hà Nội bao gồm 11 thành viên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Văn Quý là Chủ tịch hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội).

Theo Nghị định số 89/2014/NĐ-CP (ngày 29/9/2014) của Chính phủ (Quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú), danh hiệu nghệ sỹ nhân dân được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 20 năm trở lên, đã được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú và có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (sau khi được tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú).

Danh hiệu danh hiệu nghệ sỹ ưu tú được xét tặng cho những người có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, có ít nhất hai giải Vàng quốc gia (hoặc một giải Vàng quốc gia và hai giải Bạc quốc gia)./.

 

TheoVietNamPlus

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục