(HBĐT) - Nghe người bạn đi du lịch Singapore kể về quốc gia xanh, sạch, đẹp nhất thế giới, tôi cố gắng đi chuyến. Đúng như lời bạn tôi ca ngợi.


Chúng tôi bay chuyến 7h của hãng hàng không Việt Nam Airline, đúng 11h có mặt ở sân bay quốc tế Changgi của Singapore. Trước mặt chúng tôi là 3 nhà ga lớn của sân bay với các hệ thống tự động, hiện đại bậc nhất thế giới.

Anh hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Hoàng Anh, phụ trách đoàn phổ biến những quy định của đất nước này là không khạc nhổ, nhả kẹo cao su bừa bãi hay vứt rác ra đường họ phạt rất nặng, hút thuốc thì phải đến chỗ quy định mới được hút.

Hiện ra trước mắt chúng tôi là một đất nước xanh, sạch, đẹp, trồng rất nhiều cây xanh. Là một đảo quốc của Đông Nam á, người dân nghiêm túc giữ vệ sinh và hầu như không thấy người dân đi bộ trên mặt đường mà họ đi bộ dưới lòng đất, di chuyển bằng tàu điện ngầm.

Giao thông cực kỳ thuận tiện, đa số là đường một chiều, đặc biệt theo luật của người Anh đi bên trái và lái xe tay lái nghịch. Họ hạn chế bấm còi khi tham gia giao thông, phương tiện sử dụng chủ yếu là xe buýt và tàu điện ngầm vì Chính phủ khuyến khích đi hệ thống công cộng nên giá xe ở đây rất đắt và chỉ được sử dụng trong 10 năm, kể cả là còn tốt và mới cũng không được sử dụng nữa.


Đất nước Singapore với trung tâm thương mại - tài chính hiện đại.

Singapore là quốc gia nhỏ bé với diện tích 716 km2 nhưng họ dành nhiều đất để trồng cây xanh, nhiều loại cây nhập từ Nam Phi về như cây ô ban ngày xòe như cái ô, ban đêm thì thu nhỏ gọn. Họ mua đất, cát từ Malayxia và Campuchia về để lấn biển và đã xây dựng một số công trình trên diện tích lấn biển đó, tương lai vẫn còn phát triển.

Singapore là quốc gia không có tài nguyên, phải nhập khẩu hoàn toàn các mặt hàng, từ nước uống đến các nhu yếu phẩm khác.

Họ xây dựng thành công 4 nhà máy lọc nước biển để phục vụ cả quốc gia. Nước sạch đến mức là khi chúng tôi đến ở khách sạn, không có chai nước uống mà ở dưới vòi nước có ghi dòng chữ bạn uống nước lọc ở đây.

Singapore là quốc gia của du lịch quả không sai, Công viên sư tử biển, vườn chim, nhà hát trái sầu riêng, tổ hợp nhạc nước, du thuyền trên sông về đêm thật tuyệt vời. Singapore có khu vườn cây siêu khổng lồ Gar dens by the bay. Vườn cây này là những siêu cây ánh sáng cao từ 25-50 m, công nghệ sáng tạo đặc biệt có những tấm pin tạo năng lượng mặt trời ban ngày và đêm xuống đủ năng lượng, ánh sáng tạo nên bữa tiệc ánh sáng và hòa nhạc chung náo nhiệt.

Trong chuyến đi này, ngoài tuor ra, anh hướng dẫn viên còn tư vấn cho chúng tôi trải nghiệm Singapore về đêm. Mỗi người bỏ ra 50 USD sing tương đương với 900.000 đồng Việt Nam, được hướng dẫn viên giới thiệu đi du thuyền trên sông, tàu điện ngầm và khám phá thành phố phong thủy.

Đi du thuyền trên sông về đêm không thể chê được, anh hướng dẫn viên kể đã đi khoảng trên dưới 30 nước từ dòng sông Sen của Pari hay sông Hoàng Phố của Thượng Hải, dòng sông Them của London nhưng dòng sông của Singapore đẹp và lung linh hơn nhiều.

Thành phố phong thủy xây dựng như hình bàn tay trái của con người, có 5 ngón tượng trưng cho 5 tòa nhà, quay từ số 1 đến số 5 theo chiều quay và giữa lòng bàn tay là đài phun nước đẹp nhất, cao nhất trên thế giới và hiện đại nhất thế giới.


Khu vườn siêu cây ánh sáng Gardens by the bay của Singapore.

Tàu điện ngầm nằm sâu dưới lòng đất khoảng 55 - 60 m, tương đương với tòa nhà 30 - 32 tầng và tàu điện ngầm hiện đại đến mức là không có người lái, chạy 6 km mà mất có 3 phút.

Đảo Sentosa có nhiều nhà hàng, quán ba, trung tâm mua sắm duy nhất ở Singapore là central Mustafa hoạt động 24/24h, bán các loại hàng từ truyền thống đến hiện đại nhất như đồ điện tử. Con đường Orchard Road dài hơn 2 km có hơn 30 cửa hàng mua sắm nổi tiếng ở Singapore có các thương hiệu nổi tiếng thế giới như túi Vascara, Guici, nước hoa Charlie, kính mắt Ray Ban, Oaklay…

Tuy nằm trong top 20 quốc gia nhỏ bé nhất thế giới nhưng người dân nơi đây luôn dẫn đầu về các chỉ số sức khỏe.

Singapore là nước có chỉ số tham nhũng thấp, họ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng. Nhưng họ cũng rất tiết kiệm, khi ăn, họ lấy đủ phần ăn, không để thừa và ăn hết, không sẽ bị phạt.

Người dân nơi đây thật là lịch sự. Khi chúng tôi muốn mua nước uống không biết chỗ nào, họ dẫn chúng tôi đi và hướng dẫn cẩn thận, câu xin chào và xin lỗi luôn thường trực.

Singapore đúng là một đất nước văn minh, hiện đại và là quốc gia có nhiều cái để ngưỡng mộ khiến chúng ta phải học tập.


Lê Nhung


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục