Sáng 1-10 (tức 22-8 Mậu Tuất), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.


Cục Văn thư lưu trữ trao phiên bản Mộc bản thân thế, sự nghiệp vua Lê Thái Tổ cho tỉnh Thanh Hóa.

Sau phần rước kiệu, dâng hương tưởng niệm Lê Thái Tổ và nghĩa quân Lam Sơn, các đại biểu và nhân dân cùng nhìn lại bối cảnh bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thân thế, sự nghiệp của Lê Lợi.

Diễn văn kỷ niệm nêu rõ: Sinh ra, lớn lên giữa lúc giặc Minh đô hộ nước ta, năm1416, Lê Lợi cùng 18 anh hùng hào kiệt tổ chức Hội thề Lũng Nhai, hợp sức, đồng lòng cứu nước, cứu dân, tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vào đầu năm 1418.

Thực hiện "dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều”, "lấy yếu chống mạnh”,nghĩa quân Lam Sơndần làm chủ vùng thượng du Thanh Hóa, vừa đánh, vừa đàm, theo đường thượng đạo chiếm lĩnh, mở rộng vùng giải phóng tới Nghệ An. "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn”,cuộc khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc, nghĩa quân Lam Sơn tiến quân ra bắc, liên tiếp giành thắng lợi vẻ vang.

 Cuối năm 1427, với chiến thắng Chi Lăng, Cần Trạm, Phố Cát, Xương Giang, nghĩa quân Lam Sơn buộc giặc Minh phải rút tàn quân về nước. Đất nước sạch bóng quân thù, tháng 4-1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế. Chỉ trị vì đất nước hơn 5 năm nhưng Lê Thái Tổ đã thi hành đồng bộ các chính sách, giải pháp xây dựng, củng cố chính quyền, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, quân đội - quốc phòng, lập pháp, kiên quyết, linh hoạt trong đối nội, đối ngoại, đặt nền nóng vững chắc cho nền thái bình thịnh trị cùng vương triều Hậu Lê tồn tại hơn 360 năm.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, với lòng yêu nước, thương dân, tư tưởng đại nghĩa, khoan dung cùng những kỳ tích trong 10 năm đánh giặc và hơn 5 năm trị vì đất nước, Lê Lợi xứng đáng là người Anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất. Kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua trở ngại, thách thức, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.


 

Một cảnh tái hiện Lê Lợi cùng các anh hùng, nghĩa quân Lam Sơn.

Tiếp đó là phần hội có chủ đề "Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn”. Tại buổi lễ, Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước trao tặng phiên bản Mộc bản thân thế, sự nghiệp vua Lê Thái Tổ cho tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, huyện Ngọc Lặc tổ chức dâng hương tưởng nhớ Trung Túc vương Lê Lai tại đền Tép, xã Kiên Thọ. Nhân dịp này, Hội đồng họ Lê Việt Nam tổ chức lễ hội mùa thu Lam Kinh năm 2018 và Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn tổ chức hội chợ, khánh thành Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam cùng diễn đàn xúc tiến đầu tư - kết nối giao thương.

Theo Nhân Dân

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục