Kỷ niệm 5 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4-10-2013 - 4-10-2018), Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu tới khán giả ca khúc "Sống mãi với thu vàng" - sáng tác của Nguyễn Anh Trí, do NSƯT Tố Nga thể hiện.


(Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Tác giả Nguyễn Anh Trí chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc Sống mãi với thu vàng: "Ngày 4-10-2013, khi tôi đang đi công tác xa thì nhận được cuộc điện thoại của một người bạn thông báo Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Trong tôi dâng trào cảm xúc vừa buồn, vừa thương tiếc, xót xa trước vị Đại tướng lừng danh của đất nước chúng ta.

Ngay khi trở về, tôi đã tới số nhà 30 Hoàng Diệu và lặng nhìn dòng người bất tận đi vào nhà viếng Đại tướng… Tôi đã xúc động sáng tác bài thơSống mãi với thu vàng.Bài thơ được nhiều báo đăng lại và tôi cũng nhận được khá nhiều ý kiến của bạn đọc chia sẻ, đồng cảm. Từ đó, tôi quyết định phổ nhạc bài hát cùng tên để ca ngợi công lao, sự đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời nói lên sự thương tiếc của cá nhân tôi và toàn thể nhân dân trước nỗi mất mát lớn là sự ra đi của Đại tướng”.

Thể hiện ca khúcSống mãi với thu vàngtri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vinh dự và niềm tự hào của NSƯT Tố Nga. "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người quá vĩ đại, được mọi người yêu kính vì tài năng và đức độ. Trước sự ra đi của Người, đã có rất nhiều ca khúc được sáng tác bày tỏ sự xúc động, tiếc nuối.Sống mãi với thu vànglà một trong những tác phẩm dung dị viết về Người. Ca khúc khắc họa hình ảnh Đại tướng bằng chất liệu dân ca Lệ Thủy - Quảng Bình với ca từ giản dị như lời kể tâm tình, nhớ lại ngày Đại tướng ra đi và ghi nhận chân thực nhất cảm xúc thương tiếc của những người ở lại. Tôi thể hiện ca khúc bằng cảm xúc chân thành từ trái tim như một lời tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tưởng nhớ công lao của Người” – Nghệ sĩ Tố Nga tâm sự.

NSƯT Tố Nga được nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí "chọn mặt gửi vàng” thể hiện ca khúc, dường như ca khúc được viết riêng cho giọng hát của chị. Ca khúc được ra đời ngay sau khi Đại tướng mất, lúc đó Tố Nga đang ở Đà Lạt tham gia chương trình thiện nguyện, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã gửi ca khúc cho chị và chị lập tức thu âm tại Đà Lạt.

Ca khúc cũng đã được Tố Nga biểu diễn trên nhiều sân khấu, nhận được rất nhiều khen ngợi của khán giả, tuy nhiên, đến thời điểm này ca khúc mới có dịp được chuyển tải qua MV để đông đảo khán giả có dịp thưởng thức. Tiếng hát giàu xúc cảm của NSƯT Tố Nga cùng những hình ảnh tư liệu ghi lại cảnh hàng triệu người đến viếng và thương tiếc đưa tiễn Đại tướng về quê hương cách đây 5 năm trong MVSống mãi với thu vàngkhiến người xem dâng đầy cảm xúc, tưởng nhớ Đại tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp, người "sống mãi với Thu vàng”.

Cũng trong MV, NSƯT Tố Nga đã tới thắp nén nhang tưởng nhớ Đại tướng tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu. NSƯT Tố Nga chia sẻ: "Lòng tôi dâng trào cảm xúc khi bước tới căn nhà số 30 Hoàng Diệu, tôi nhớ lại ngày Đại tướng mất, tôi cũng xếp hàng theo dòng người dài bất tận để được vào thắp nén nhang tiễn biệt Đại tướng. Sau này, mỗi khi tới Quảng Bình tôi cũng đều ghé tới mộ của Đại tướng thắp nén nhang tưởng nhớ”.

Tố Nga cũng nói thêm, sau khi MV hoàn thành, chị xem lại mà rơi lệ bởi không thể nào quên được ngày tiễn đưa Đại tướng 5 năm trước, và chị thấy may mắn khi có dịp được thể hiện ca khúc về Đại tướng cùng những hình ảnh tư liệu quý giá này. MV cũng là nén tâm nhang của ekip thực hiện dâng lên Đại tướng nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của Người.

 

Theo Nhân Dân

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục