Lần đầu tiên, toàn bộ các hình thức chiến tranh qua không gian và thời gian được chắp ghép lại thành một bức tranh toàn diện, cho người đọc cái nhìn từ góc độ nhân chủng học của chiến tranh, cũng như mối quan hệ của chiến tranh với kinh tế, ngoại giao và chính trị.


Đó là cuốn sách mang tên "Lịch sử chiến tranh” của sử gia quân sự đương đại Sir John Desmond Patrick Keegan. John Keegan bắt đầu bắt tay vào viết "Lịch sử chiến tranh” vào năm 1989 với tất cả vốn tri thức tích lũy của một học giả dành cả sự nghiệp nghiên cứu về di sản quân sự. Ông đã nỗ lực chắp từng mảnh ghép để tạo nên một bức tranh toàn diện về các hình thức chiến tranh qua không gian và thời gian. Chiến tranh trong công trình nghiên cứu của ông được "đặt lên bàn mổ xẻ” để thực sự có thể hiểu nó hơn.

Không giống những khái niệm về chiến tranh từ trước tới giờ, "Lịch sử chiến tranh” tiếp cận và nghiên cứu từ khía cạnh nhân chủng học của chiến tranh cũng như mối quan hệ của chiến tranh với kinh tế, ngoại giao và chính trị, cùng với cách trình bày mới lạ.

Chiến tranh là văn minh hay dã man? Trả lời câu hỏi này không dễ. Loài người ngày càng văn minh hơn, ngày càng nhiều khám phá khoa học gây sốc hơn và nhiều phát minh khó ngờ hơn, song chẳng phải vì vậy mà các cuộc chiến tranh ít đi. Ngược lại, chiến tranh vẫn tiếp tục, và sự tàn bạo của chiến tranh không hề giảm bớt – có chăng chiến tranh chỉ ngày càng đa dạng, tinh vi hơn, khả năng giết người càng khủng khiếp hơn. Vậy loài người cần dựa vào đâu, cần có những gì để bảo đảm rằng các thế hệ tương lai sẽ chứng kiến một thế giới tuy vẫn còn quân đội nhưng sẽ ít chiến tranh hơn và vạn nhất chiến tranh có xảy ra, nó sẽ được kiểm soát tốt hơn, ít tàn bạo hơn?

Lịch sử chiến tranh của John Keegan là một tác phẩm công phu và quả cảm nhằm tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó.

Tác giả, Sir John Desmond Patrick Keegan (1934 – 2012) là một nhà lịch sử quân sự, nhà văn, nhà báo người Anh. Ông là tác giả nhiều cuốn sách về bản chất của các cuộc xung đột trong lịch sử loài người từ thế kỷ XIV đến nay, bao gồm chiến tranh trên bộ, trên không, trên biển và chiến tranh gián điệp, cũng như nghiên cứu về tâm lý của con người trong các cuộc giao chiến.

Cuốn sách đã nhận được nhiều đánh giá, khen ngợi từ các tạp chí, tờ báo lớn. Tờ The New York Times viết: "Hấp dẫn… Trong "Lịch sử chiến tranh”, John Keegan cung cấp cho độc giả lượng kiến thức đa chiều giúp cho ta có thể hiểu thêm về nhiều văn hóa quân sự khác nhau. Một cách viết rất thuyết phục”.

Tờ Washington Post cho rằng: " "Lịch sử chiến tranh” là một thành tựu tri thức, không thể một lời diễn tả hết được luận điểm sâu rộng kích thích tư duy và có tính khai sáng này”.

Tờ Newsweek viết: "Cô đọng nhưng giàu tri thức. Lịch sử chiến tranh thực ra là một cuốn lịch sử về loài người”.

Sách do Nhã Nam ấn hành, bắt đầu từ cuối tháng 11.

 


                                                                           Theo báo Nhân dân 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục