(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khắp các tuyến đường, tuyến phố chính trên địa bàn tỉnh, các nhà vườn, tiểu thương đã bày bán các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân. Tết Nguyên đán năm nay có nhiều hình thức chơi hoa, cây cảnh mới, độc đáo.


Nhà vườn Giáp Thùy,  tổ 3, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) nhập nhiều loại hoa, cây cảnh phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán.

Nhà vườn Giáp Thùy nằm trên đường An Dương Vương, tổ 3, phường Thái Bình (TP Hòa Bình). Tuy không ở vị trí trung tâm thành phố nhưng nhà vườn khá đông khách hàng biết đến và lựa chọn. Chị Nguyễn Phương Thùy, chủ nhà vườn cho biết: Gia đình đã bán hoa, cây cảnh được 5 năm. Mấy năm gần đây, đời sống phát triển, nhu cầu của người dân mua hoa, cây cảnh chơi Tết ngày càng phong phú, nhiều chủng loại hơn. Gia đình tôi lấy hàng từ nhiều nguồn, nhưng chủ yếu ở Văn Giang - Hưng Yên. Bình thường, nhà vườn đã có nhiều loại hoa, cây cảnh, lan rừng, cây nội thất, chậu và phụ kiện các loại, dịp Tết nhập thêm nhiều loại hoa, cây cảnh hơn. Trong đó có các loại hoa hồng, lan hồ điệp, địa lan, hoa đồng tiền, đỗ quyên để bàn, cúc, trạng nguyên, các loại cây phong thủy hàng lá theo mệnh, theo tuổi như kim ngân, kim tiền, ngọc ngân, phú quý, tuyết ngọc lan trồng trong các chậu hình con cóc ngậm tiền hay phật Di lặc…

Năm nay, các loại hoa, cây cảnh có giá cao hơn mọi năm một chút do thời tiết nắng nóng hơn, hoa nở sớm. Hoa lan hồ điệp 19 cành có giá bán 3,5 triệu đồng/chậu, hoa dài, dày hơn giá đắt hơn. Bình địa lan có giá 1,9 triệu đồng. Cây kim ngân trong bình con cóc ngậm đồng tiền 400.000 đồng. Cây lộc tầng 550.000 đồng. Hiện tại, nhà vườn Giáp Thùy có cây trà hồng gốc hàng chục năm, giá bán 20 triệu đồng. Giáp Tết, nhà vườn tiếp tục nhập thêm mai, đào để phục vụ nhu cầu khách hàng. 

Cũng trên địa bàn TP Hòa Bình, khu bờ trái sông Đà có nhiều cửa hàng chuyên bán các loại hoa lan hồ điệp, địa lan bán lẻ cho khách hàng về tự trang trí, hoặc khách hàng đặt với giá từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng, tùy theo nhu cầu. Các cửa hàng hoa trên đường Trần Hưng Đạo cũng nhập về nhiều loại hoa phục vụ khách hàng. Không nhiều, đa dạng chủng loại như các nhà vườn nhưng cửa hàng Quyền Mây (gần khu bể bơi) với giá cả phải chăng đáp ứng được nhu cầu của khách hành bình dân. Cửa hàng có nhiều loại hoa cúc, đồng tiền, thược dược. Hoa hồng có hồng cổ, hồng đào, hồng bạch, hồng ngoại với các màu vàng, cam, xanh có giá bán 380.000 đồng/chậu. Hoa lan có lan càng cua màu đỏ giá bán 120.000 đồng/giỏ, hoa lan Dendro với các màu trắng, hồng, trắng tím giá 100.000 đồng/cành.  

Đặc biệt hơn cả là nhà vườn Hiển Oanh ở tổ 6, phường Phương Lâm năm nay dành 1 gian trưng bày tại nhà văn hóa TP Hòa Bình. Đã khẳng định uy tín, thương hiệu với người chơi lan trên cả nước với các loại hoa lan rừng đột biến, trong đó có loại hoa phi điệp 5 cánh trắng Hiển Oanh. Tết đến, nhà vườn chỉ bán 2 loại hoa lan hồ điệp và địa lan. Theo chị Nguyễn Ánh Hồng, con gái chủ nhà vườn, xu hướng năm nay khác hơn một chút, người chơi lan đặt hoa theo mệnh, phong thủy. Có những chậu lan "khủng” do khách đặt theo số 68 - lộc phát trị giá khoảng 20 triệu đồng/chậu. Có khách đặt riêng hoa màu trắng theo mệnh với con số 7, 9, hay riêng hoa màu vàng biểu tượng hoàng kim. Hiện, tại gian trưng bày có chậu lan hồ điệp 31 cành giá bán 7 triệu đồng, địa lan 3 khóm 4,5 triệu đồng. Một số loại chậu nhỏ 1 cây để bàn giá bán 300.000 đồng.

Trên các trục đường chính ở các huyện, tiểu thương, các nhà vườn cũng đã bày bán các loại hoa, cây cảnh phục vụ người dân. Thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán đang "nóng” dần từng ngày. Từ 23 - 25 tháng chạp trở đi, người dân tập trung mua sắm hoa, cây cảnh, trong đó, đại trà vẫn là mua hoa đào, quất truyền thống. Thời điểm này, các tiểu thương, nhà vườn tung ra thị trường nhiều loại hoa, cây cảnh đa dạng chủng loại, giá thành phục vụ nhu cầu khách hàng. 

     
  H.L

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục