(HBĐT) - Ngày 21/9, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình phối hợp với Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức tổng kết cuộc thi thơ và truyện ngắn "Những làn gió Tây Bắc năm 2017-2018".


Đồng chí Trần Đăng ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và nhà văn Nguyễn Quang Thiều trao giải cho các tác giải đoạt giải nhất cuộc thi.


Đồng chí Trần Đăng ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao biểu trưng cho hội đồng chung khảo và các nhà tài trợ

Dự buổi lễ phía tỉnh ta có đồng chí Trần Đăng ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và đông đảo cán bộ, hội viên Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh. Phía Hội Nhà văn Việt Nam có nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Tổng thư ký thứ nhất Hội nhà Văn Á- Phi, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà Văn Khuất Quang Thụy, tổng biên tập Báo Văn nghệ- Hội Nhà văn Việt Nam và đại diện Hội Văn học- Nghệ thuật các tỉnh Tây Bắc.

Tiếp nối thành công từ trại sáng tác truyện ngắn với chủ đề "Đất nước đổi thay, con người đổi mới" năm 2015, từ ý tưởng của nhà thơ Nguyễn Tấn Việt, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hưởng ứng của những người yêu văn chương, sự giúp đỡ về vật chất của nhà thơ Nguyễn Quyến, giám đốc Công ty Truyền thông Lối sống Việt, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi thơ và truyện ngắn "Những làn gió Tây Bắc năm 2017-2018" . Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của nhiều tác giả của 7 tỉnh miền núi Tây Bắc gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Trong đó có nhiều nhà văn có tên tuổi của Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều tác giả đã từng đạt giải cao trong các cuộc thi của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam. Sau 2 năm phát động Ban tổ chức đã nhận được gần 700 bài dự thi và đã tạo nên không khí sôi nổi trong đời sống văn nghệ khu vực Tây Bắc. Ban tổ chức đã lựa chọn 152 tác phẩm của 60 tác giả về thơ; 56 tác phẩm truyện ngắn của 60 tác giả để chấm giải. Kết quả có 18 tác phẩm của 18 tác giả ở cả 2 thể loại thơ và truyện ngắn được lựa chọn để trao giải. Trong đó mỗi thể loại đều có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải Ba và 5 giải ấn tượng. giải nhất về thơ được trao cho tác giả Bùi Đức Thắng (Hòa Bình) với tác phẩm "Qua Suối"; giải Nhất về truyện ngắn được trao cho tác giả Nguyễn Đức Lợi (Điện Biên) với tác phẩm "Nhân bản hoang vu".

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á-Phi, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, chia sẻ: cuộc thi thơ và truyện ngắn "Những làn gió Tây Bắc" đã đạt được sự thành công lớn, những nguồn cảm hứng về thiên nhiên, con người Tây Bắc đang mở ra những hướng tìm tòi, sáng tạo. Hy vọng, thời gian tới cuộc thi tiếp tục được tổ chức để phát hiện ra nhiều tác phẩm, tác giả mới tạo nên bước phát triển cho văn học Hòa Bình nói riêng, khu vực Tây Bắc nói chung, đóng góp vào sự phát triển phong phú của nền văn học Việt Nam.

Thúy Hằng

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục