(HBĐT) - Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Đà Bắc được được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần ổn định ANCT - TTATXH, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.


Một tiết mục biểu diễn tại Khai mạc trưng bày nhà truyền thống Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm (Đà Bắc).

Đồng chí Bùi Thị Hồng Anh, Phó trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết: Phong trào "TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm phối hợp chỉ đạo, vận động cán bộ, Nhân dân tham gia thực hiện. Phong trào đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Các nội dung của phong trào được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, phát huy được vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Các tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai tới từng thôn, xóm để Nhân dân biết, thực hiện đã tạo sự chuyển biến trong nếp sống của mỗi gia đình, khu dân cư. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa phát triển rộng khắp, góp phần tích cực tạo ra những tiêu chuẩn và chuẩn mực về văn hóa. Các thiết chế văn hóa được củng cố, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao (TD-TT) được tổ chức thường xuyên, phục vụ nhu cầu hưởng thụ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

Năm 2019, toàn huyện có 11.352 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 79,2%; 110 khu dân cư được công nhận văn hóa, đạt 90,2%; 74 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt 97,4%; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xóm, khu dân cư thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước. Các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay, số người tập luyện TD-TT thường xuyên đạt 29,5%, trong đó 4.200 người đạt chế độ rèn luyện theo tiêu chuẩn, 22% hộ gia đình luyện tập thể thao, duy trì 35 câu lạc bộ thể thao.

Phong trào "TDĐKXDĐSVH” đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng chí Bùi Thị Hồng Anh, Phó trưởng phòng VH-TT huyện cho biết thêm: Để phong trào "TDĐKXD ĐSVH” được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào, đưa phong trào từng bước đi vào chiều sâu. Phấn đấu từ 70 - 75% số hộ giữ vững, phát huy danh hiệu gia đình văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký tham gia danh hiệu văn hóa hàng năm.


Hồng Ngọc


Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục