(HBĐT) - Cũng như các địa phương trong tỉnh, huyện Cao Phong không tổ chức các hoạt động lễ hội như mọi năm do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu vãn cảnh của người dân, các khu, điểm du lịch tín ngưỡng, tâm linh, một số danh lam thắng cảnh trên địa bàn vẫn mở cửa đón khách.


Người dân vãn cảnh đền Bồng Lai tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Vào những ngày đầu năm mới, đã thành thói quen, chị Hoàng Thị Vân ở phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) lại đi vãn cảnh tại đền Bồng Lai, thị trấn Cao Phong. Đây là ngôi đền cổ phụng thờ Đệ Nhị Thượng Ngàn Tiên Nương, tức Cô Đôi Thượng Ngàn Sơn Trang và các trư vị tiên thành tứ phủ, thuộc khu danh lam thắng cảnh núi Đầu Rồng. Chị Vân cho biết: Khác với mọi năm, khách thập phương ít đến vãn cảnh, du xuân nên chùa khá vắng vẻ. Việc thắp nhang cầu lộc, cầu an đầu năm mới được thực hiện ở trước cửa đền, không dâng hương trong đền. Ngay lối vào cổng đền cũng có sẵn khẩu trang, thuốc xịt khuẩn để khách vãn cảnh dùng miễn phí. Nhà đền thường xuyên phát loa tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Từ mồng 3 Tết, nhà thuyền Hưng Giang cũng như các nhà thuyền khác khu vực bến cảng Thung Nai (Cao Phong) bắt đầu nhận khách đặt thuyền thăm quan, chiêm bái tại điểm du lịch tâm linh, tín ngưỡng nổi tiếng đền Bà Chúa Thác Bờ. Chủ nhà thuyền Hưng Giang cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, hạn chế tập trung đông người nên các nhà thuyền chỉ nhận khách số lượng ít. Ngoài ra, nhà thuyền Hưng Giang đảm bảo tuân thủ các biện pháp chống dịch theo quy định, cụ thể chỉ nhận đoàn khách trong tỉnh; không ghép đoàn để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh; khách lên thuyền phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

Theo đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng thời với việc tuân thủ nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021. Bên cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch tại địa phương. UBND huyện đã có Công văn số 178/UBND-VHTT, ngày 5/2/2021 yêu cầu Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tạm dừng tổ chức các lễ hội, sự kiện thể thao trên địa bàn... Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, khử khuẩn và sử dụng ứng dụng NCOVI, Bluezone, tự nguyện khai báo y tế, truyền thông về các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng.

Hiện nay, với nhiều khu, điểm du lịch tín ngưỡng, tâm linh nổi tiếng: Đền Bà Chúa Thác Bờ, đền Bồng Lai, đền Đông Sơn, chùa Khánh, chùa Qoèn Ang, công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam..., Cao Phong là một trong những địa phương hút khách thăm quan, vãn cảnh, nhất là vào dịp đầu năm. Song, theo ước tính của Phòng VH-TT huyện, lượng khách đến các điểm tín ngưỡng, tâm linh dịp đầu xuân Tân Sửu 2021 giảm chỉ bằng 20% so với năm 2019 ở cùng thời điểm. Đồng chí Phạm Ngọc Nhất, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Ngay từ mồng 3, mồng 4 Tết, lãnh đạo UBND huyện và phòng chuyên môn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện 5K tại các khu, điểm du lịch. Theo đó, các đền, chùa, khu du lịch thực hiện nghiêm túc, 100% khu, điểm có biển bảng tuyên truyền, điểm rửa tay sát khuẩn và cấp phát khẩu trang miễn phí. Riêng đối với điểm đền Bà Chúa Thác Bờ, huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các nhà thuyền thực hiện các biện pháp, chống dịch, phối hợp huyện Đà Bắc và TP Hòa Bình tăng cường kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của các chủ phương tiện. Tại bến cảng Thung Nai, khách phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mới được xuống thuyền. Đáng ghi nhận là khách đến thăm quan, chiêm bái ở các đền, chùa đều chấp hành tương đối tốt, góp phần gìn giữ nét đẹp đi lễ, vãn cảnh đầu năm, song song với nâng cao ý thức  phòng, chống dịch Covid-19.         


Bùi Minh

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục