(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 1/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG) trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.


Chỉ thị nêu rõ, quán triệt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TN, TG, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.

Hoạt động TN, TG diễn ra cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, theo đúng Hiến chương, điều lệ, tôn chỉ, mục đích của tôn giáo. Công tác quản lý Nhà nước về TN, TG được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Quyền tự do TN, TG, bình đẳng giữa các tôn giáo được tôn trọng…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là: Phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào có đạo chưa phù hợp thực tiễn. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến tôn giáo còn bất cập. Vẫn còn tình trạng lợi dụng hoạt động TN, TG để trục lợi, kích động các tín đồ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, công tác quản lý Nhà nước về TN, TG trong tình hình mới, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị quán triệt, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TN, TG và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác TN, TG.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TN, TG theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm đến nhu cầu sinh hoạt TN, TG chính đáng của tín đồ và Nhân dân; thực hiện nghiêm Luật TN, TG và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là đối với vùng có đông đồng bào theo tôn giáo. Chủ động nắm chắc tình hình tôn giáo; chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng tôn giáo.

Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân vùng có đông đồng bào theo tôn giáo.

Chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa, đấu tranh phát hiện làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng vấn đề TN, TG nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức làm công tác TN, TG, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, giữa các cơ quan Đảng với chính quyền các cấp; đặc biệt là công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng… kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng của các cơ sở tín ngưỡng, của các tôn giáo đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc phòng, chống những dịch bệnh dễ lây lan, nguy hiểm tới tính mạng con người trong tổ chức tôn giáo và trong sinh hoạt tôn giáo.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành tăng cường phối hợp thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò của của đồng bào có tôn giáo trong phát triển KT-XH của địa phương.


P.V


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục