Nhiều hoạt động sôi nổi, sáng tạo trong chuỗi sự kiện của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất đang diễn ra mang lại niềm tin về sự khởi sắc của các đơn vị xuất bản, phát hành cũng như sự phát triển văn hóa đọc.


Độc giả chọn sách trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh VÕ MẠNH HẢO)

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các ban, ngành, địa phương tổ chức trong suốt tháng 4, đang diễn ra với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng thông qua các sự kiện chính: Lễ khai mạc và công bố quyết định về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (19/4); Hội Sách chào mừng diễn ra tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 chủ đề "Thắp lửa tri thức” tại địa chỉ website: book365.vn (từ ngày 19/4 đến 20/5); Tuần lễ và tháng phát hành sách triển khai ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Điểm nhấn của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất là triển lãm chuyển đổi số giới thiệu các mô hình sách nói, sách điện tử, trải nghiệm về sách gắn với công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo...

Đây là một trong những nội dung trọng tâm, góp phần khuyến khích sự phát triển, lan tỏa tích cực của văn hóa đọc và ứng dụng công nghệ số vào đời sống hiện đại. Hội Sách tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 19 đến 24/4), được xây dựng thành ba không gian gồm: Không gian chuyển đổi số; không gian thành phố sách và không gian tổ chức giới thiệu các mô hình văn hóa đọc.

Không gian thành phố sách với chủ đề "Sách và Chuyển đổi số” là điểm nhấn của Hội Sách với nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm các mô hình sách nói, sách điện tử, sách 3D thực tế ảo… gắn với công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra còn có những mô hình, giải pháp hay về ứng dụng chuyển đổi số gắn với ngành xuất bản như: Hệ thống thư viện số (thư viện sách nói), công cụ hỗ trợ rà soát, biên tập dành cho ngành xuất bản bằng giọng nói… giới thiệu với người dân thành phố việc ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào việc đọc sách trong thời đại mới. Đây là một trong những nội dung trọng tâm góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.


Độc giả trải nghiệm không gian Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện Quốc gia (Hà Nội). (Ảnh Lữ Mai) 

Bên cạnh đó, các giá trị truyền thống cũng được tái hiện qua cách bài trí không gian như cổng chào được thiết kế đặc trưng theo văn hóa Nam Bộ, các mô hình lớp học xưa, hoạt cảnh thầy đồ-con trẻ…

Đặc biệt, hơn 40 đầu sách quý hiếm của Thư viện thành phố Hồ Chí Minh cùng kỹ thuật bảo tồn, khôi phục sách xưa được giới thiệu dịp này. Không gian biển đảo Việt Nam với nhiều bản đồ giá trị về chủ quyền, triển lãm; chương trình giới thiệu thói quen đọc sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hệ thống tư liệu quý... cũng được chuyển tải tới đông đảo bạn đọc. Cùng với các không gian triển lãm, giới thiệu sách… nhiều hoạt động nghệ thuật bên lề cũng được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Nguyên chia sẻ, Ban tổ chức quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam bởi nơi đây là một trong những trung tâm phát triển nhất về ngành sách và văn hóa đọc của cả nước. Ngoài ra, sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, thành phố đang từng bước hồi phục và một sự kiện ý nghĩa về sách, về văn hóa đọc sẽ góp phần cổ vũ, động viên ngành xuất bản, phát hành, bạn đọc… để tạo ra những bước chuyển mới trong đời sống văn hóa, tinh thần.

Tại Hà Nội, hàng loạt hoạt động hưởng ứng sự kiện đặc biệt cũng được các đơn vị xuất bản tổ chức, gồm: Buổi giới thiệu sách "Nhạc sĩ Hoàng Vân-Cho muôn đời sau” do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức; hội thảo "Xây dựng tủ sách gia đình” và tọa đàm "Nữ quyền cho mọi người” do Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức; lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Vẽ tranh theo sách” và "Viết cảm nhận một cuốn sách” do Thư viện Quốc gia tổ chức; tọa đàm "Xuất bản số trong phát triển văn hóa đọc” do Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp Công ty cổ phần sách Alpha tổ chức…

Chia sẻ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Văn học, Nguyễn Anh Vũ cho biết: "Chuyển đổi số là nội dung chúng tôi đặc biệt quan tâm vì đã nhận biết được những tín hiệu tích cực và xác định đó là hướng đi phát triển bền vững trong tương lai. Suốt thời gian qua, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song các đơn vị xuất bản, phát hành đã áp dụng công nghệ trong làm việc, phát hành sách trực tuyến đồng thời xây dựng lộ trình cho xuất bản sách điện tử, audio book, podcast… kết hợp Infographic (đồ họa thông tin) hay Multimedia (đa phương tiện) nhằm đáp ứng các phương thức đọc mới của độc giả hiện nay…

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng, biên tập viên Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cho biết, năm nay, Nhà xuất bản có nhiều hoạt động sôi nổi, như phối hợp các học viện trong quân đội tổ chức chương trình giao lưu, tập trung tuyên truyền về giá trị của sách, về nguồn tri thức vô tận mà sách mang lại, về lợi ích của việc đọc sách, và giá trị văn hóa đọc. Bên cạnh đó là hoạt động giới thiệu các bộ sách lớn mới xuất bản và tặng sách cho các trường học, tổ chức chương trình giao lưu trực tiếp giữa diễn giả là các nhà văn, nhà nghiên cứu với bạn đọc xoay quanh chủ đề sách và những giá trị với cuộc sống.

Ông Lê Hoàng Thạch, CEO của VoizFM cho hay, đến với Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất, đơn vị thiết kế các khu vực riêng biệt với những ứng dụng khác nhau dành cho độc giả, bao gồm hộp âm thanh để trải nghiệm trực tiếp sách nói, tích hợp mượn sách nói tại khu vực thư viện số hay không gian trò chơi thử thách để độc giả phân biệt giọng đọc của trí tuệ nhân tạo (AI) và người thật. Bên cạnh đó, việc ra mắt mô hình máy bán sách tự động do đơn vị Sài Gòn Books vận hành cũng mang đến trải nghiệm độc đáo cho công chúng.

Diễn ra trên phạm vi cả nước với nhiều hoạt động phong phú, kéo dài đến hết tháng 5, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất tạo ấn tượng bằng điểm nhấn chuyển đổi số ở mọi hoạt động liên quan sách và văn hóa đọc, bằng các chương trình tọa đàm, giới thiệu sách, các cuộc thi tìm hiểu qua sách, kể chuyện theo sách… đã quảng bá tôn vinh sách, khơi gợi tình yêu sách và thúc đẩy văn hóa đọc trong nhân dân. Đây cũng chính là mục tiêu, động lực tạo đà phát triển cho ngành xuất bản, phát hành cả nước trong giai đoạn tới.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục