(HBĐT) - Khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021, ngành Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, sắp xếp lại bộ máy; thiết bị hiện đại, đồng bộ và mở rộng diện phủ sóng PT&TH tới vùng sâu, vùng xa của tỉnh... Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, là nguồn thông tin đáng tin cậy của đông đảo khán, thính giả trong và ngoài tỉnh.


Phóng viên Đài PT&TH tỉnh cùng các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tác nghiệp tại SEA Games 31.

Trong những năm qua, ngành PT&TH tỉnh luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng tuyên truyền của cấp trên về chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân, thường xuyên tuyên truyền những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực KT-XH, QP-AN, các vấn đề được xã hội quan tâm. Những tin, bài viết về vùng sâu, vùng xa, phản ánh thực tiễn cuộc sống được phát sóng thường xuyên trong các chương trình PT&TH Hòa Bình. Nhiệm vụ tuyên truyền đấu tranh chống tiêu cực, những biểu hiện làm sai quy định của Nhà nước, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân được chú trọng.

Đài PT&TH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Năm 2021, Đài thực hiện hàng nghìn phóng sự chuyên mục, chuyên đề, chương trình tọa đàm, văn hóa văn nghệ, chương trình tiếng dân tộc, từng bước đổi mới về nội dung và cách thể hiện; mở mới nhiều chuyên mục, chuyên đề, tạp chí trên sóng truyền hình. Cộng tác, thường xuyên phối hợp tiếp sóng chương trình trực tiếp, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội trọng đại, góp phần làm phong phú và tăng tính hấp dẫn của chương trình. Tích cực tham gia các cuộc thi và đoạt nhiều giải cao tại Giải Báo chí tỉnh, Giải Búa liềm vàng tỉnh, giải "Đưa nghị quyết vào cuộc sống” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Trang thông tin điện tử hoabinhtv.vn của Đài thực hiện tốt việc đăng tải các chương trình truyền hình, phát thanh và tin, bài kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, các vấn đề thời sự trong nước, địa phương. Năm 2021, ước có trên 1 triệu lượt người truy cập website của Đài tỉnh…

Song song với đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Đài PT&TH tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Đài PT&TH tỉnh cho biết: "2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, đồng thời cũng là năm chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, khiến cho kinh tế - xã hội nói chung bị ảnh hưởng nặng nề đã tác động không nhỏ đến đời sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ngành PT&TH tỉnh Hòa Bình, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể mà Ngành PT&TH đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài PT&TH tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, hàng quý và cả năm trên tình thần đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình”.

Để có được những kết quả nổi bật trên, việc cộng tác giữa Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố với Đài tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Năm vừa qua, các trung tâm cộng tác với Đài tỉnh trên 4.333 tin, bài (tăng 10% so với năm 2020). Chương trình "Trang địa phương” do Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố thực hiện có chất lượng tốt, phản ánh kịp thời sự kiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đồng chí Quách Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Sơn cho biết: "Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, Trung tâm VH-TT&TT huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực về nội dung, hình thức tuyên truyền. Lực lượng phóng viên của trung tâm thường xuyên bám sát cơ sở, địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa để tác nghiệp, phản ánh kịp thời những thành tựu phát triển KT-XH của huyện, vấn đề thời sự, sự kiện quan trọng của địa phương, mô hình, gương điển hình tiên tiến… từ đó có nhiều tin, bài chất lượng”.


Linh Nhật


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục