(HBĐT) - Ngày 2/6, Ban tổ chức các sự kiện Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh tổ chức họp bàn, thông qua chương trình tổng thể các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức sự kiện phát biểu kết luận cuộc họp.

Sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh năm 2023 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; cổ vũ, động viên, tạo động lực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn khởi, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch và các di sản văn hóa độc đáo của tỉnh; thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển KT-XH và phát triển du lịch; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh. Theo kế hoạch, các sự kiện năm 2023 sẽ diễn ra trong quý IV. Trong đó, giải Xe đạp phong trào Cúp nối vòng tay lớn tỉnh mở rộng lần thứ 2 dự kiến tổ chức đầu tháng 10/2023; các sự kiện văn hóa và du lịch dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 11.

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ngành đã thảo luận đi đến thống nhất quy mô và các danh mục sự kiện. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức sự kiện nhấn mạnh: Căn cứ vào điều kiện thực tế, khả năng đáp ứng của tỉnh, các danh mục của sự kiện sẽ bao gồm: Giải Xe đạp phong trào Cúp nối vòng tay lớn tỉnh mở rộng lần thứ 2 – năm 2023; Liên hoan Làng du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; Hội chợ triển lãm nông sản tỉnh; Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lên lại khung kế hoạch tổ chức sự kiện để tập trung cho công tác chuẩn bị và xây dựng phương án kỹ càng, chi tiết, cụ thể, chu đáo, tạo điểm nhấn cho sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2023.     


Bùi Minh

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục