(HBĐT) - Thành lập ngày 9/12/2022, Câu lạc bộ hát tiếng Mường xã Thạch Yên (Cao Phong) đã trở thành sân chơi bổ ích, kết nối những người có niềm đam mê với âm nhạc dân tộc Mường. Từ đó góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong quần chúng nhân dân để giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.


Câu lạc bộ hát tiếng Mường xã Thạch Yên (Cao Phong) thường xuyên biểu diễn, giao lưu góp phần lan tỏa tình yêu đối với văn hóa dân tộc. 

Hát tiếng Mường không chỉ là một hình thức giải trí, mà còn là phương tiện để truyền đạt những câu chuyện và tình cảm mang lại nhiều cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Qua câu hát còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu gia đình và tình yêu thiên nhiên. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội hiện đại, nét đẹp hát tiếng Mường đang dần mai một.

Là một trong những người tâm huyết trong việc giữ gìn và bảo tồn nét đẹp văn hóa quê hương, ông Đinh Công Thạo, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ hát tiếng Mường xã Thạch Yên chia sẻ: Khi chưa thành lập câu lạc bộ thì chỉ có ban vận động với hơn 10 người sinh hoạt và đi giao lưu với các câu lạc bộ khác. Sau đó được sự giúp đỡ của xã về kinh phí và vận động những người biết hát tiếng Mường tham gia nên đã thành lập được câu lạc bộ. Mục đích hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ là thỏa mãn về mặt tinh thần trong những dịp giao lưu, gặp gỡ và truyền tải những thông điệp vui, căn dặn con cháu cùng hướng đến những cái đẹp, cái tốt qua lời hát.

Với 43 thành viên, trong đó có 10 nam, các thành viên trong câu lạc bộ chủ yếu ở độ tuổi 50 trở lên, thành viên lớn tuổi nhất là ông Bùi Văn Biền, sinh năm 1958. Câu lạc bộ sinh hoạt mỗi tháng từ 2 - 3 lần. Thường xuyên tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh như: câu lạc bộ hát tiếng Mường Ngọc Sơn, câu lạc bộ Đại Đồng (Lạc Sơn), câu lạc bộ Vân Sơn (Tân Lạc)... Các buổi giao lưu hát tiếng Mường không chỉ tạo cơ hội cho các thành viên trong câu lạc bộ biểu diễn và truyền tải những giá trị văn hóa, mà còn giúp lan tỏa sự quan tâm, yêu mến đối với văn hóa dân tộc đến với mọi người. Đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường, giúp thế hệ trẻ và cộng đồng hiểu và thêm yêu giá trị, nét đẹp của tiếng hát Mường.

Hát tiếng Mường không cần trang phục cầu kỳ. Lời hát đa dạng, từ những câu hát đối đáp chắp lại thành câu, thành tập hát thay cho những lời tâm sự. Hát giao duyên kể chuyện tình yêu, gia đình, công việc. Hát rằng thường chủ đề về mùa màng, khen đất, khen mường, hỏi thăm, ca ngợi quê hương, đất nước, bản làng. 

Đồng chí Bùi Văn Linh, cán bộ văn hóa xã Thạch Yên cho biết: Việc giữ gìn và phát huy nét đẹp hát tiếng Mường là một nhiệm vụ quan trọng. Thông qua sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và sự đoàn kết của cộng đồng, chúng ta mới có thể bảo tồn và phát triển văn hóa hát tiếng Mường để mãi là một phần không thể thiếu trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Thời gian tới, xã mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các cấp, các ngành để câu lạc bộ được duy trì và phát triển. 

Thành lập ngày 09/12/2022, CLB hát tiếng Mường xã Thạch Yên (Cao Phong) đã trở thành sân chơi bổ ích, nhằm mục tiêu kết nối những người yêu ca hát, có tình yêu và niềm đam mê với âm nhạc dân tộc Mường.

CLB là nơi gặp gỡ, tâm sự và trải lòng cũng như truyền tải những thông điệp vui, căn dặn con cháu, cùng nhau hướng đến những cái đẹp, cái tốt qua lời hát.



Hoàng Dương



Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục