Sau 1 năm đi vào hoạt động, mô hình thư viện cộng đồng tại thôn Ninh Nội, xã An Bình (Lạc Thuỷ) đã tạo nên một kênh thông tin hữu ích, là địa chỉ sinh hoạt văn hoá, tinh thần cho người dân trong thôn. Mô hình đã được UBND tỉnh công nhận là điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hoá, đời sống xã hội của năm 2023.



Thư viện cộng đồng thôn Ninh Nội, xã An Bình (Lạc Thuỷ) thu hút thiếu nhi đến tìm hiểu, đọc sách.

Từ năm 2021, nhận thấy nhu cầu đọc sách của người dân tăng cao, trong đó đa phần là thiếu nhi và hội viên các đoàn thể, Đoàn Thanh niên xã An Bình đã tham mưu, xin ý kiến lãnh đạo xã và lãnh đạo thôn Ninh Nội họp bàn thành lập thư viện của thôn để phục vụ nhu cầu văn hoá đọc của người dân. Đồng thời kết nối với ông Nguyễn Mạnh Thường, chủ trang trại đang hoạt động tại thôn Ninh Nội - người có cùng ý tưởng thành lập mô hình thư viện cộng đồng với mục đích phát triển văn hóa đọc đến nhân dân, thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. Tháng 11/2022, thư viện cộng đồng thôn Ninh Nội được thành lập và đi vào hoạt động.

Thăm thư viện cộng đồng thôn Ninh Nội vào một ngày cuối tuần, chúng tôi gặp hàng chục em nhỏ đang chăm chú đọc sách. Em Quách Gia Bảo, học sinh lớp 1A2, Trường TH&THCS An Bình cho biết: Thư viện nhiều đầu sách, thể loại phong phú. Đến thư viện cháu có nhiều lựa chọn để tham khảo, vừa giải trí, vừa bổ sung thêm kiến thức ngoài chương trình sách giáo khoa.

Thư viện được đặt tại nhà văn hóa của thôn với diện tích khoảng 50m2, tổng kinh phí đầu tư khoảng 50 triệu đồng. Hiện thư viện có khoảng 1.500 đầu sách các loại, gồm tư liệu Đảng; sách, truyện dành cho thiếu nhi; tài liệu hướng dẫn về khoa học kỹ thuật trong sản xuất…, mở cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật, phục vụ miễn phí cho người dân trong thôn. Mỗi lần mở cửa thư viện thôn đón hàng chục lượt người đến đọc. Hội viên nông dân đọc sách để tìm hiểu kiến thức pháp luật, kiến thức nông nghiệp; các cháu thiếu nhi, học sinh tìm đọc truyện cổ tích, truyện dân gian... Mô hình giúp người dân ở mọi lứa tuổi có điều kiện tiếp cận với kiến thức từ cuộc sống, những cách làm hay trong phát triển kinh tế trang trại, những mẩu chuyện vui giải trí sau giờ học căng thẳng...

Thư viện còn là địa điểm tổ chức hội họp của thôn, giao lưu văn nghệ, qua đó tạo nên tính gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách con người.

Ông Quách Công Kính, Bí thư chi bộ thôn Ninh Nội cho biết: Thông qua việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả các đầu sách tại thư viện của thôn, trình độ dân trí của người dân ngày một nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể so với năm trước, trong thôn không có người vi phạm pháp luật. Trong thời gian tới, để phục vụ tốt hơn văn hoá đọc của người dân, ban lãnh đạo thôn tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí mua thêm các đầu sách mới, đặt thêm các đầu báo để làm phong phú về chủng loại sách, báo cho thư viện. Tuyên truyền sâu rộng về thời gian mở cửa thư viện để người dân nắm rõ, tập trung vào đối tượng là học sinh để các cháu biết, tham gia đọc sách, hạn chế việc chơi điện tử và giảm thiểu các tác hại từ mạng internet sau giờ học.


Đinh Thắng

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục