Dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, sáng 2/12, tại Hà Nội, Báo Nhà báo & Công luận đã tổ chức Gala Báo chí lần thứ 5 năm 2023.


Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Với chủ đề "Đánh thức Bản lĩnh", Gala là thông điệp ý nghĩa gửi gắm đến những người làm báo: "Càng trong gian khó càng cần phải tôi rèn bản lĩnh, càng thách thức càng phải nỗ lực giữ vững niềm tin".

Sự kiện có sự tham dự của ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Gala Báo chí 2023 với một không gian âm nhạc đặc sắc mang tên "Bản giao hưởng từ trái tim" cùng điểm nhấn là Lễ trao giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí 2022". Đây là sự cộng hưởng giữa âm nhạc, nghệ thuật, giữa văn hóa và báo chí, giữa thưởng thức và thưởng lãm…, góp phần tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng của năm 2022. 

 

Đại biểu tham dự Gala Báo chí 2023 – Lễ trao giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí 2022” lần thứ 5. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đánh giá, Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" của Báo Nhà báo & Công luận nói riêng và các giải báo chí nói chung đã góp phần cổ vũ, tôn vinh, biểu dương, tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước. Những mùa giải qua, công chúng dường như được truyền thêm một nguồn năng lượng tích cực, thêm trân quý cuộc sống tràn đầy sự tử tế, nhân văn thông qua các tác phẩm ảnh báo chí. Qua Giải ảnh, người xem thấy được sự dấn thân vào gian khó, xung kích nơi hiểm nguy của người làm báo tận tâm, tinh tế, trách nhiệm với nghề. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, những khoảnh khắc báo chí vinh danh là tinh thần lao động đầy trách nhiệm, sự dấn thân, bản lĩnh của nhà báo trong bối cảnh nhiều thách thức.


Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị Báo Nhà báo & Công luận, Ban tổ chức Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí” tiếp tục nâng cao chất lượng Giải với những thay đổi phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển. Đồng thời, cần tiếp tục đà đổi mới trên tinh thần mở rộng quy mô mang tầm quốc gia, thu hút đông đảo hơn nữa đội ngũ phóng viên ảnh từ khắp các cơ quan báo chí trong cả nước, bắt nhịp xu thế ảnh báo chí hiện đại, phát hiện tôn vinh các tài năng nhiếp ảnh báo chí.

 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải Vàng cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Các cơ quan báo chí, lãnh đạo báo chí quan tâm nhiều hơn nữa đến lực lượng phóng viên ảnh, thông qua những chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ, đào tạo lại để ảnh báo chí Việt Nam ngày một bắt nhịp với tư duy của ảnh báo chí thế giới.

Với tinh thần làm việc công tâm, nghiêm túc, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 42 tác phẩm chất lượng vào danh sách Triển lãm ảnh "Khoảnh khắc báo chí". Từ danh sách này, Ban Giám khảo tiếp tục chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải theo các hạng mục: Thời sự, Đời sống xã hội, Thể thao.

Theo đó, giải Vàng ở hạng mục Thời sự đã được trao cho nhóm tác giả: Phạm Đức - Khánh Hoan - Báo Thanh Niên với tác phẩm "Hiện trường vụ lũ quét kinh hoàng ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra vào rạng sáng 2/10/2022".

Ở hạng mục Đời sống xã hội, giải Vàng được trao cho nhóm tác giả Nam Khánh - Tạ Hải, Báo Giao thông với tác phẩm "Khát vọng mở đường trên đại công trường cao tốc Bắc - Nam".

Tác giả Trần Thanh Hải, Báo Nhân Dân với tác phẩm "Cầu thủ Huỳnh Như đi bóng vượt qua thủ môn đội bóng đá nữ Thái Lan ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu chung kết bóng đá nữ, giúp Đội tuyển bóng đá nữ bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31 và lần thứ 7 đăng quang tại SEA Games" đã được trao giải Vàng hạng mục Thể thao.

Đồng thời, 3 giải Bạc, 3 giải Đồng đã được trao cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

 

Đại biểu tham quan trưng bày triển lãm 42 tác phẩm ảnh xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tại Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" năm nay, TTXVN có hai tác giả đoạt giải Đồng. Đó là tác giả Bùi Cương Quyết với tác phẩm "Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Hà Nội: Mang lại cơ hội sống cho trẻ sơ sinh sinh non, nhẹ cân và bệnh lý" trong hạng mục Đời sống xã hội. Tác giả Lưu Trọng Đạt, cơ quan thường trú TTXVN tại Hòa Bình cũng đoạt giải Đồng với tác phẩm "Chàng trai dân tộc Thái giành tấm Huy chương Vàng xe đạp đường trường tính giờ nam tại SEA Games 31" ở hạng mục Thể thao.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm ảnh đẹp của các các giả TTXVN đã được trưng bày tại Triển lãm như: "Đào hầm xuyên đá nối Ninh Thuận với Bình Thuận trên tuyến cao tốc Bắc Nam", "Dồn lực thi công ngày đêm trên tuyến cao tốc đường bộ Bắc – Nam" của tác giả Trần Huy Hùng; "Hoàn thành giai đoạn II kế hoạch tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài các liệt sỹ tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn", "Cô giáo 18 năm làm 'người lái đò sông Đà'", "Đời vạn chài dưới chân cầu Hòa Bình 3", "Ô nhiễm môi trường tại các mỏ khai thác đá ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình)" của tác giả Lưu Trọng Đạt; "Một ca với những người khai thác 'vàng đen'" của tác giả Trần Quốc Việt; "Khoảnh khắc vận động viên Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân) phá kỷ lục quốc gia, phá kỷ lục Đại hội với thành tích 10 giây 35 ở nội dung 100m nam" của tác giả Nguyễn Nam Thái; "Miếng đánh quyết định" của tác giả Trần Việt; "Thăm Hà Nội, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik trải nghiệm làm tranh Đông Hồ" của tác giả Bùi Lâm Khánh; "Ấn tượng Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18" của tác giả Đặng Thanh Hòa; "Sơ tán dân thường ra khỏi vùng chiến sự Mariupol ở Ukraine", "Những sứ giả Văn hóa Việt Nam trên đấu trường Army Games" của tác giả Trần Văn Hiếu.

Đại biểu tham dự Gala báo chí 2023. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Được phát động từ 1/6 đến 30/9/2023, Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí 2022", Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm với hàng nghìn bức ảnh phản ánh đa dạng lát cắt trong mọi mặt đời sống kinh tế- chính trị- xã hội của đất nước trong năm qua. Sự phong phú về nội dung, đa dạng về đề tài đã thể hiện, phản ánh được phần nào đời sống chính trị, kinh tế- xã hội, văn hóa của đất nước…

Tổng Biên tập Nhà báo & Công luận Lê Trần Nguyên Huy khẳng định, với khí thế sôi nổi, sáng tạo, Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí" sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò, sứ mệnh của sân chơi nghề nghiệp đặc sắc, lan tỏa, tôn vinh sự sáng tạo, tinh thần dấn thân của những người làm báo và sẽ được đón nhận sự tham gia đông đảo hơn nữa của các tay máy từ khắp các cơ quan báo chí trong cả nước.


Theo BNews

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục