Năm nay sẽ có khoảng 20 dự án phim nội được bấm máy và ra rạp. Trong số này, có đến 8 phim thuộc thể loại hành động. Chưa biết chất lượng của chúng ra sao, có trụ nổi trước sự tràn lan đầy rạp của phim hành động Hollywood hay không nhưng đây có thể sẽ là cú hích lớn để thể loại phim hành động “Made in Vietnam” phát triển, tạo nên bộ mặt phong phú cho nền điện ảnh nước nhà.

 

Những bữa tiệc phim no nê võ thuật

Xem ra, điện ảnh Việt đang muốn “đổi món” bằng những bữa tiệc toàn là đấm đá thay vì đã ngán với chân dài và hài hước khi mà những dự án phim được bấm máy gần đây nhất hay chuẩn bị ra rạp đều thuộc thể loại hành động. Đầu tiên phải kể đến Lệnh xóa sổ – bộ phim đậm chất “xã hội đen” sẽ ra mắt vào ngày 22/4 tới đây. Lệnh xóa sổ (ĐD Đỗ Quang Minh, Hoàng Trần Films sản xuất, BHD phát hành) đề cập đến những tệ nạn xã hội hiện nay như đua xe, cá độ, cờ bạc, ma túy... Phim xoay quanh một băng nhóm tội phạm, đứng đầu là tên trùm ma túy mà giới giang hồ tôn xưng là “đại ca Trần” (Nguyễn Chánh Tín đóng).

 Một cảnh trong phim Lệnh xóa sổ.

Một phim khác không thể không nhắc đến chính là dự án mới nhất của ngôi sao Dòng máu anh hùng - Johnny Trí Nguyễn  - mang tên Redemption (tạm dịch là Chuộc tội). Phim sẽ được khởi quay vào tháng 5/2011. Với lợi thế từng là vận động viên Wushu nổi tiếng của Mỹ, trong vai trò vừa là diễn viên vừa kiêm chỉ đạo võ thuật, Johnny Trí Nguyễn hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một Redemption với những pha hành động có chất lượng cao.

Cũng hứa hẹn những màn đánh võ kiểu xã hội đen đầy kịch tính là bộ phim Long Ruồi của đạo diễn Charlie Nguyễn với sự bắt tay của các nhà sản xuất BHD, Galaxy, Early Riser – Media Group... Phim vừa được bấm máy vào ngày 21/2 và sẽ khởi chiếu vào dịp 2/9 năm nay.

Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm với phim hành động, nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn rất tự tin với dự án phim Những chân dài hành động sẽ bấm máy vào đầu mùa hè năm 2011. Từ cuối năm 2010, hai nữ diễn viên chính là Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà đã ra sức tập luyện với nhóm cascadeur để làm quen với các động tác võ thuật. Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, phong cách hành động trong phim sẽ rất đẳng cấp, bên cạnh những màn đấm đá “đã mắt”,  khán giả còn được chia sẻ những câu chuyện khác về thân phận nữ giới trong xã hội như một thông điệp nhân văn của bộ phim.

Ngoài những dự án phim hành động vừa kể trên, hàng loạt dự án phim hành động khác của các hãng phim tư nhân và Việt kiều cũng bắt đầu khởi động để kịp trình chiếu trong năm hoặc đầu năm 2012, đó là hai phim của đạo diễn gốc Việt Timothy Linh Bùi và đạo diễn mang hai dòng máu Mỹ- Việt Stephen Gauger. Các phim này đều lấy bối cảnh và câu chuyện từ Việt Nam. Một bộ phim khác cũng đang được công chúng quan tâm là Giác quan thứ 7 của đạo diễn Peter Hiền hiện đang được quay tại Ấn Độ với sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn trong vai một sát thủ nguy hiểm chuyên trừ khử các sát thủ khác…

 Các diễn viên trong phim Lệnh xóa sổ.

Phim hành động “Made in Vietnam” – Tại sao không?

Có thể nói, sau thành công của Dòng máu anh hùngBẫy rồng, các nhà làm phim Việt Nam đã có thêm rất nhiều tự tin để dấn thân vào dòng phim vốn được coi là rất khó này. Tuy nhiên, nhiều người cũng không khỏi lo lắng cho số phận của các bộ phim hành động “Made in Việt Nam” trong hoàn cảnh các bộ phim hành động bom tấn của Hollywood luôn đầy rẫy ngoài rạp. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tỏ vẻ hoài nghi: “Chuyện mọi người rầm rộ lao vào làm phim hành động đúng là một tin vui cho sự khởi sắc của nền điện ảnh Việt. Nhưng cùng đổ xô vào làm một thể loại trong cùng một thời điểm rất có thể dẫm chân lên nhau, tạo ra những khó khăn nhất định trong việc phát hành. Đó là chưa kể khán giả cũng có nhiều nguy cơ phải ăn lại những món ăn vốn rất sẵn trong các phim hành động nước ngoài”.

Đáp lại sự lo lắng này, những người đang dũng cảm dấn bước lại tỏ ra rất tự tin. Diễn viên Johnny Trí Nguyễn bộc bạch: “Sự cạnh tranh sẽ tạo nên những bộ phim tốt. Tôi không ngại việc có quá nhiều phim hành động ra mắt trong cùng một năm. Quan trọng nhất vẫn là việc mình cho ra đời một tác phẩm điện ảnh tốt thì khán giả vẫn sẽ kéo tới rạp cho dù đó là phim Việt hay phim Hollywood”. Là người đảm nhận cùng lúc 3 vai trò diễn viên chính, chỉ đạo võ thuật, nhà sản xuất, võ sư Trần Kim Hoàng (Việt kiều Đan Mạch, võ sư taekwondo và Thai boxing từng đoạt chức vô địch châu Âu nhiều năm, giành huy chương đồng taekwondo toàn châu Mỹ...) khẳng định: “Chúng tôi không ngại tốn kém đầu tư để có được một bộ phim hành động đúng chất và mang tính thời sự cao. Bên cạnh việc đem đến cho khán giả những màn võ thuật đẹp mắt, những pha hành động mãn nhãn không thua kém gì Hollywood, chúng tôi còn muốn mang đến một bộ phim đậm chất nhân văn và đậm phong cách Việt”.

                                                                          Theo Báo SKĐS

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục