Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa bắt giữ thành viên của một nhóm khủng bố, trong đó bao gồm một người Nga và ba người nước ngoài có quốc tịch các nước Trung Á, đang có kế hoạch tổ chức hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở khu vực Moscow.


Trong thông cáo của mình, FSB cho biết cơ quan nay đã "chặn đứng một nhóm khủng bố đang có âm mưu tổ chức một loạt các cuộc tấn công khủng bố bằng thuốc nổ và đánh bom tự sát tại các địa điểm công cộng, trong đó có các phương tiện giao thông cộng cộng và các trung tâm thương mại lớn ở thủ đô Moscow".

FSB đã xác định và bắt giữ các thành viên của một nhóm khủng bố, trong đó có cả một phái viên của tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo tự xưng, là một chuyên gia về chế tạo chất nổ, cùng hai kẻ đánh bom tự sát. Cơ quan An ninh Nga cũng đã phát hiện và vô hiệu hóa một phòng thí nghiệm chế tạo chất nổ, thiết bị nổ tự chế ở Moscow.

Trong quá trình điều tra, FSB đã phát hiện được các âm mưu tấn công khủng bố được lên kế hoạch bởi những kẻ cầm đầu nhóm và các đặc phái viên của IS từ Syria, trong đó có hai kẻ đứng đầu trường dạy đánh bom của IS là Nazarov T.M. và Sirindzhonov A.M. Cả hai tên này đều có tên trong danh sách truy nã quốc tế.

Hồi tuần trước, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov cho biết hiện vẫn có nguy cơ các tổ chức khủng bố quốc tế, trong đó có IS và các băng nhóm vũ trang Bắc Caucasus, tấn công các địa điểm đông người. Phát biểu của ông Bortnikov được đưa ra trong buổi họp của một ủy ban chuyên về phòng chống khủng bố tại các cơ sở và địa điểm đông người, các hạ tầng giao thông công cộng của Nga cũng như các biện pháp tăng cường khả năng phòng chống khủng bố.

 

                                                 TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục