Cuối ngày 9-12, Bộ trưởng Ngoại giao các nước A-rập đã kêu gọi Mỹ hủy bỏ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng bạo lực trong khu vực.


Sau phiên họp có sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên Liên đoàn A-rập (AL), trong một tuyên bố AL khẳng định, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-12 là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, không có hiệu lực pháp lý cũng như không có giá trị. Cũng theo AL, quyết định của ông Trump sẽ đảo ngược chính sách lâu dài của Mỹ là quy chế của Jerusalem phải được quyết định trong các cuộc đàm phán với người Palestine, những người mong muốn Đông Jerusalem sẽ là thủ đô của nhà nước tương lai của họ.

Do đó, AL cho rằng: "Quyết định của Tổng thống Mỹ không có ảnh hưởng về mặt pháp lý, nó làm gia tăng căng thẳng, kích động sự giận dữ và đe dọa đẩy khu vực lún sâu hơn vào bạo lực và rối loạn”.



Phiên họp khẩn giữa các Bộ trưởng Ngoại giao AL về quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

AL cho biết sẽ tìm kiếm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm bác bỏ quyết định của Mỹ về Jerusalem.

Trong cuộc họp khẩn, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Gebran Bassil cho rằng, các nước A-rập nên xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Mỹ nhằm ngăn chặn nước này chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

"Các biện pháp tiên quyết phải được thực hiện bắt đầu với các biện pháp ngoại giao, sau đó là các biện pháp chính trị, rồi đến kinh tế và cuối cùng là tài chính”, ông Bassil nói.

Tuyên bố của AL được đưa ra không đề cập đến các biện pháp kinh tế nhằm vào Mỹ.


Theo Nhandan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục