Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 11-12 nhấn mạnh sự cần thiết có các kênh liên lạc hiệu quả với CHDCND Triều Tiên sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hồi cuối tháng trước của nước này.


Bà Kang nói tại một diễn đàn ở Seoul rằng, các kênh liên lạc hiệu quả nên được thiết lập để chuyển tải tiếng nói thống nhất của cộng đồng quốc tế tới Triều Tiên, nhấn mạnh hai miền Triều Tiên rất cần các đường liên lạc quân sự cũng như sự đoàn tụ của các gia đình bị ly tán.

Hai miền Triều Tiên đã bị chia cắt kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến nhưng không có hiệp ước hòa bình. Người dân trên bán đảo Triều Tiên kể từ đó bị cấm trao đổi thư từ hay gọi điện thoại.

Nếu Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympics) tại PyeongChang, Hàn Quốc vào tháng 2 và tháng 3 năm tới, đó sẽ là một cơ hội tốt để nối lại đường dây liên lạc và đoàn tụ các gia đình bị ly tán của hai miền Triều Tiên, bà Kang nói.



Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc diễn tập hàng hải hai ngày về theo dõi các tên lửa đạn đạo trong các vùng biển gần bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, truyền thông địa phương dẫn thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay.

Cuộc diễn tập ba bên diễn ra trong hai ngày 11 và 12-12 nhằm phát hiện và lần theo các tên lửa đạn đạo có thể được phóng từ Triều Tiên. Cuộc diễn tập không bao gồm giai đoạn phá hủy tên lửa được phát hiện.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của một tàu khu trục Hàn Quốc, hai tàu chiến Mỹ và một tàu khu trục của Nhật Bản đều được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis.

Đây là cuộc diễn tập theo dõi tên lửa lần thứ sáu giữa ba nước, sau khi thực hiện ba cuộc diễn tập trong năm nay và hai cuộc diễn tập vào năm ngoái.


Theo Nhandan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục