Ngày 24-2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày trên toàn Syria để cho phép hoạt động tiếp cận nhân đạo và sơ tán y tế khẩn cấp.


HĐBA biểu quyết nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn tại Syria. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nghị quyết 2401 yêu cầu lập tức thực thi lệnh ngừng bắn để cho phép các hoạt động vận chuyển hàng viện trợ "an toàn, không bị cản trở và liên tục” và sơ tán người bị bệnh nặng, người bị thương.

Cũng theo nghị quyết này, tất cả các bên tham chiến tại Syria phải bảo đảm thực hiện đầy đủ và toàn diện lệnh ngừng bắn. Ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các bên tham chiến sẽ cho phép LHQ và đoàn xe nhân đạo của các đối tác của LHQ hằng tuần được chuyển hàng viện trợ tới những người dân cần được cứu trợ trên khắp Syria, đặc biệt là các địa điểm khó tiếp cận và bị vây hãm.

Ngoài ra, các bên tham chiến cũng phải cho phép LHQ và các đối tác triển khai hoạt động sơ tán y tế an toàn và vô điều kiện dựa trên nhu cầu y tế và mức độ khẩn cấp.

Nghị quyết nêu trên đề nghị chấm dứt vây hãm các khu vực đông dân, trong đó có Đông Ghouta - thành trì lớn cuối cùng của phiến quân, nơi hứng chịu các vụ đánh bom ác liệt trong tuần vừa qua.

Nghị quyết tái khẳng định, các bên liên quan phải thực hiện ngay nghĩa vụ của mình được quy định trong luật quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, trong đó có bảo vệ dân thường và bảo đảm tôn trọng, bảo vệ tất cả nhân viên y tế và nhân viên nhân đạo, cũng như bệnh viện và các cơ sở y tế khác.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn không được áp dụng đối với các hoạt động quân sự nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, al-Qaida, Mặt trận al-Nusra, các nhóm mà HĐBA đưa vào danh sách khủng bố...

Nghị quyết được thông qua sau hai tuần HĐBA LHQ tiến hành nhiều cuộc thảo luận căng thẳng.

TheoNhanDan

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục