Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên ngày 7-4 đã thảo luận về việc thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước và các vấn đề liên lạc khác, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo hai nước vào cuối tháng này.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bên trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Cuộc đàm phán cấp chuyên viên diễn ra tại phía Hàn Quốc thuộc ngôi làng đình chiến Panmunjom, ở biên giới hai miền Triều Tiên.

Theo các quan chức Seoul, cuộc đàm phán kéo dài khoảng ba giờ thảo luận kỹ lưỡng các vấn đề như địa điểm đặt đường dây nóng, phương thức điều hành và các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn khả năng bị nghe lén.

Nếu được thiết lập, đường dây nóng giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ là đường dây nóng đầu tiên được thiết lập giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên.

Cuộc đàm phán ngày 7-4 diễn ra sau cuộc đàm phán cấp chuyên viên khác vào hai ngày trước (5-4) giữa quan chức hai miền để thảo luận chi tiết về cuộc gặp thương đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Các vấn đề được thảo luận bao gồm bảo vệ an ninh và các nghi lễ ngoại giao cho các nhà lãnh đạo.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết, hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức một vòng đàm phán khác vào tuần tới để hoàn tất thảo luận về vấn đề thiết lập đường dây nóng. Ngày thực hiện cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được ấn định trong một cuộc đàm phán cấp cao, dự kiến được tổ chức vào ngày 18-4 hoặc sau đó.

 

                                TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục