Tân Hoa xã dẫn tin từ truyền thông địa phương của Pakistan cho biết, ít nhất 18 người thiệt mạng, 13 người bị thương và nhiều người mất tích sau khi hai mỏ than thuộc các khu vực khác nhau tại tỉnh Balochistan, phía tây nam nước này, bị sập ngày 5-5.



Xe cứu thương có mặt bên ngoài mỏ than bị sập tại Pir Ismail, Marwar, ngày 5-5. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Vụ sập mỏ than đầu tiên xảy ra tại khu vực Pir Ismail, Marwar, gần Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan. Các nhóm thuộc Cơ quan quản lý thảm họa tỉnh (PDMA), cơ quan dân sự và lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa thi thể của 16 thợ mỏ ra ngoài. Giới chức Pakistan cho rằng, số người thiệt mạng có thể tăng bởi có ít nhất năm người vẫn mắc kẹt bên trong hầm mỏ bị sập.

Cùng ngày, một mỏ than tại khu vực Margit, gần Quetta, bị sập do nổ ga. Vụ việc khiến hai người thiệt mạng và 13 người bị thương. Hơn 10 thợ mỏ đã mất tích sau tai nạn này.

Những người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Margit. Các bác sĩ cảnh báo, số người chết có thể tăng do phần lớn những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Bốn người bị thương nặng đã được chuyển tới Bệnh viện Dân sự tại Quetta.

Nhiều người lao động tại hầm mỏ này sinh sống tại một ngôi làng ở huyện Shangla, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan. Truyền thông địa phương đưa tin, các nhóm cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm các thợ mỏ bị mất tích sau hai vụ tai nạn.

Theo Liên đoàn Lao động ngành mỏ trung ương Pakistan, hằng năm khoảng 200 thợ mỏ đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn mỏ than tại nước này. Riêng tháng 4-2018, tại Pakistan, ít nhất 11 thợ mỏ đã qua đời trong hai vụ tai nạn liên quan đến mỏ.

 

                    TheoNhandan

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục