Ngày 30-4, Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trì hoãn áp đặt thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, Liên hiệp châu Âu (EU) và Mexico cho đến ngày 1-6-2018; đồng thời đạt được các thỏa thuận miễn trừ vĩnh viễn cho Argentina, Australia và Brazil.


Một xưởng sản xuất thép ở Michigan, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Động thái nêu trên diễn ra chỉ vài giờ trước khi quyết định miễn trừ thuế tạm thời đối với những nước này hết hạn vào lúc 12 giờ 1 phút (4 giờ 1 phút - GMT) ngày 1-5.

Trong một tuyên bố, Nhà trắng cho biết chi tiết của các thỏa thuận với Brazil, Argentina và Australia sẽ sớm được hoàn thiện, song không tiết lộ các điều khoản cụ thể.

"Chính quyền cũng đang mở rộng các cuộc đàm phán với Canada, Mexico và EU trong vòng 30 ngày. Trong tất cả những cuộc đàm phán này, chính quyền tập trung vào hạn ngạch để hạn chế nhập khẩu, ngăn chặn trung chuyển và bảo vệ an ninh quốc gia”, Nhà trắng nhấn mạnh.

Mặt khác, Reuters dẫn một nguồn tin cho hay, chính quyền Mỹ sẽ không có thêm bất cứ quyết định gia hạn nào để ngăn chặn áp đặt thuế sau ngày 1-6.

Ngày 23-3, Tổng thống Mỹ quyết định áp mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu, nhưng tạm thời miễn thuế cho Canada, Mexico, Brazil, EU, Australia và Argentina. Ông Trump cũng miễn thuế vĩnh viễn cho sản phẩm thép nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Thương mại nước này Steven Ciobo hoanh nghênh quyết định miễn thuế của Mỹ, đồng thời khẳng định Canberra sẽ tiếp tục phối hợp Washington ngăn chặn việc bán phá giá.

Trong khi đó, Canada, Mexico và EU đều nhấn mạnh không chấp nhận hạn ngạch để được Mỹ miễn thuế vĩnh viễn. Người phát ngôn của Chính phủ Anh tại Washington khẳng định, việc gia hạn cho EU là "tích cực”, nhưng ngành công nghiệp thép và nhôm của Anh cần được bảo vệ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng, bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm áp đặt thuế đối với thép và nhôm của Canada đều là "ý tưởng rất tồi” để phá vỡ thương mại giữa hai nước.

Các cuộc đàm phán về việc miễn thuế thép và nhôm của Mỹ đối với Canada và Mexico cũng đã được đưa vào nội dung của các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận cập nhật Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

TheoNhanDan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục