Giới chức và truyền thông nhà nước Cuba xác nhận, hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở khách Boeing 737 tại Cuba, ngày 18-5. Ba người sống sót đã được đưa ra từ mảnh vỡ máy bay trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.


Nhân viên cứu hỏa đang dập tắt ngọn lửa bốc lên từ mảnh vỡ máy bay. (Ảnh: Reuters)

 

Chiếc máy bay xấu số đã rơi ngay sau khi cất cánh từ Havana lúc 11 giờ (giờ địa phương) tới Holguin ở phía đông Cuba. Nhiều kênh truyền thông nhà nước đưa tin, có khoảng 104 hoặc 105 hành khách, trong đó có năm trẻ em, và năm thành viên tổ lái có mặt trên máy bay. Được biết, năm hành khách và tổ lái là người nước ngoài.

Ông Carlos Alberto Martinez, Giám đốc Bệnh viện Calixto Garcia tại Havana cho biết, bốn nạn nhân của vụ tai nạn đã được đưa tới đây. Tuy nhiên, một người đã qua đời và ba người khác đều là phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch. Chính phủ Mexico xác nhận, trong những người thiệt mạng do vụ tai nạn này, có công dân Mexico.

Theo Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, đám cháy bùng phát sau vụ rơi máy bay đã được dập tắt và các nhà chức trách đang nhận dạng các thi thể nạn nhân. Hiện, chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn và giới chức đang điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, Cơ quan vận tại Mexico cho biết trên website của mình: "Khi cất cánh, dường như máy bay đã gặp sự cố và lao xuống mặt đất”.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ rồi nhìn thấy đám khói lớn bốc lên”, ông Gilberto Menendez, chủ một nhà hàng gần hiện trường vụ tai nạn kể lại.

Theo một nhân chứng của Reuters, mảnh vỡ đen kịt của máy bay rơi rải rác trên hiện trường cách Havana khoảng 20 km về phía nam. Điểm đến của máy bay Boeing 737-201 là Holguin, thủ phủ của một tỉnh nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ.

Chính phủ Mexico cho hay, Boeing 737-201 chế tạo năm 1979 được Hãng hàng không quốc gia Cuba thuê lại từ Damojh, một công ty nhỏ tại Mexico. Vì vậy, chiếc máy bay này lâu đời hơn đáng kể so với phần lớn các máy bay khác đang hoạt động.

Theo Công ty Damojh, chưa có thêm bất cứ thông tin nào về vụ rơi máy bay, trong khi Hãng hàng không quốc gia Cuba từ chối đưa ra bình luận sau vụ việc.

Cùng ngày, Chính phủ Cuba tuyên bố quốc tang trong hai ngày sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc nêu trên.

 

                                           TheoNhandan

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục