Tối 10-5, Thủ tướng đắc cử Mahathir Mohamad đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Quốc vương Sultan Muhammad V, và chính thức trở thành Thủ tướng thứ bảy của Malaysia. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, năm nay 92 tuổi và là nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới.


Ông Mahathir Mohamad mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia, tại Kuala Lumpur ngày 10-5. Ảnh: TTXVN

Lễ tuyên thệ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 (giờ Việt Nam), dưới sự chủ trì của Quốc vương Sultan Muhammad V, được truyền hình trực tiếp từ cung điện hoàng gia Malaysia. Trước đó, Quốc vương Muhammad V đã đề nghị ông Mahathir đứng ra thành lập chính phủ liên bang mới của Malaysia. Trong thông báo gửi đến công chúng nêu rõ, Quốc vương Malaysia hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng tiến trình dân chủ, cũng như nguyện vọng của người dân Malaysia.

Phát biểu tại họp báo sau khi nhậm chức, Thủ tướng Mahathir Mohamad tuyên bố sẽ cố gắng giữ ổn định đồng ringgit, củng cố niềm tin từ các nhà đầu tư đối với chính phủ Malaysia. Đồng thời, Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng tuyên bố chính phủ mới sẽ bãi bỏ các đạo luật hà khắc và thiếu công bằng, cũng như xem xét lại đạo luật Chống tin tức giả mới vốn gây nhiều phản ứng trái chiều.

Đây là lần thứ hai ông Mahathir Mohamad nắm giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ Malaysia. Ông Mahathir Mohamad từng giữ cương vị Thủ tướng Malaysia trong các năm từ 1981 đến 2003. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hiện là người đứng đầu chính phủ cao tuổi nhất trên thế giới.

 

                          TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục