Cảnh sát Ấn Độ xác nhận, có đến 47 người đã thiệt mạng sau khi một xe khách chạy trên đường núi dốc lao xuống hẻm núi sâu tại bang miền bắc Ấn Độ Uttarakhand, ngày 1-7.



Chiếc xe khách biến dạng sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Pipali-Bhoan, tại quận Pauri Garhwal, bang Uttarakhand, cách thủ phủ Dehradun khoảng 200 km.

Cảnh sát cho biết: "Sáng nay, chiếc xe khách chở 50 người, trong đó có một lái xe và một người bán xé, bất ngờ đổi hướng di chuyển và rơi xuống hẻm núi sâu khoảng 61m. Vụ việc khiến 45 người tử vong ngay tại hiện trường và hai người qua đời tại bệnh viện”. Ba hành khách bị thương nguy hiểm đến tính mạng đang được điều trị tại bệnh viện. Cũng theo cảnh sát này, số người thiệt mạng do vụ tai nạn có thể chưa dừng lại.

Cảnh sát và một nhóm thuộc lực lượng ứng phó thảm họa của bang Uttarakhand đang tiến hành hoạt động cứu nạn.

Các kênh truyền hình địa phương đưa tin, chiếc xe khách tư nhân này đã chở quá số người quy định và chạy quá tốc độ được khuyến cáo khi đi đường núi. Trong khi đó, cảnh sát cho hay, chiếc xe có 28 chỗ ngồi nhưng lại chở 50 người. Giới chức đã bắt đầu mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết các nhà chức trách đang nỗ lực hết sức tại hiện trường.

Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Trivandra Singh Rawat thông báo chính quyền sẽ hỗ trợ gia đình của mỗi nạn nhân 200 nghìn rupee (3.000 USD) và sẽ sử dụng máy bay đưa những người bị thương tới Dehradun để điều trị thêm nếu cần thiết.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục