Ngày 31-7, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu đàm phán quân sự cấp tướng nhằm thảo luận các biện pháp thực thi những cam kết quân sự mà nhà lãnh đạo của hai nước đạt được trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua.



Thiếu tướng Kim Do-gyun (bên trái) bắt tay Trung tướng An Ik-san trước khi bắt đầu cuộc đàm phán, ngày 31-7.

Phái đoàn của Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu vòng đàm phán thứ nhất vào lúc 10 giờ (giờ địa phương), trong khoảng 50 phút, tại Ngôi nhà Hòa bình - tòa nhà do Hàn Quốc kiểm soát bên trong làng đình chiến Panmunjom. Phái đoàn Hàn Quốc gồm năm thành viên do Thiếu tướng Kim Do-gyun làm Trưởng đoàn và phái đoàn Triều Tiên cũng có năm thành viên do Trung tướng An Ik-san dẫn dầu đã tới tham dự cuộc họp.

Cuộc họp này được tổ chức hơn một tháng sau khi hai miền Triều Tiên lần đầu tổ chức đàm phán quân sự trong vòng 11 năm. Cuộc gặp trước đó không đạt được đột phá đáng chú ý nào trong việc đưa ra các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai miền và cắt giảm vũ khí.

Phát biểu ý kiến với báo giới trước khi tới làng đình chiến Panmunjom, Thiếu tướng Kim Do-gyun cho biết, cuộc gặp này nhằm thực thi cam kết quân sự mà Tổng thống nước này Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra trong Tuyên bố Panmunjom.

"Thông qua cuộc gặp, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giảm căng thẳng quân sự và đưa ra những biện pháp thiết thực nhằm xây dựng niềm tin giữa hai miền”, ông Kim Do-gyun nói.

Theo Yonhap, các nhà quan sát nhận định hai bên có thể trao đổi quan điểm về giải giáp khu vực an ninh chung (JSA) ở Panmunjom, nằm trong các nỗ lực chuyển khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ) thành "khu vực hòa bình”, một vấn đề mà hai bên đã thảo luận tại cuộc đàm phán diễn ra tháng trước.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục