Ngày 24-7, Hy Lạp bắt đầu ba ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy rừng được cho là dữ dội nhất tại nước này trong hơn 10 năm qua. Theo thống kê chính thức mới nhất, 74 người đã thiệt mạng và 187 người đang được điều trị tại bệnh viện sau khi đám cháy rừng gần thủ đô Athens bùng phát.

Khói đen đặc bốc lên từ ngoại ô Athens. (Ảnh: EPA)

Phát biểu ý kiến với kênh truyền hình địa phương Alpha TV, Thị trưởng TP Marathon thuộc vùng Attica, ông Ilias Psinakis cho biết khoảng 40 người vẫn mất tích và bày tỏ lo ngại số người thiệt mạng có thể vượt mức 100.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng Attica, bao gồm cả thủ đô Athens, và ba ngày quốc tang để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ cháy rừng nghiêm trọng này.

Giới chức Hy Lạp cam kết sẽ lập tức hỗ trợ một cách đầy đủ cho các khu vực chịu ảnh hưởng của đám cháy tại vùng Attica. Sau cuộc họp nhanh của Nội các Hy Lạp cùng ngày, Người phát ngôn Chính phủ nước này, ông Dimitris Tzanakopoulos đã đưa ra hàng loạt biện pháp để giúp đỡ nạn nhân của đám cháy rừng, trong đó có chi 20 triệu euro để đáp ứng nhu cầu trước mắt tại những khu vực chịu tác động cũng như bồi thường thiệt hại cho người dân.

Người dân trên khắp đất nước Hy Lạp đã bày tỏ tình đoàn kết với những người sống tại các khu vực đám cháy lan qua. Nhiều người đã xếp hàng để hiến máu cho những người bị thương cũng như hỗ trợ về y tế, thực phẩm cho các khu vực chịu ảnh hưởng của đám cháy rừng.

Chính phủ Hy Lạp cũng nhận được nhiều thông điệp của tình đoàn kết và ủng hộ từ các quốc gia trên thế giới. Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khẳng định: "Châu Âu sẽ sát bên những người bạn Hy Lạp của chúng tôi trong thời khắc khó khăn này”. Một máy bay vận tải quân sự chở theo 60 nhân viên cứu hỏa từ Cộng hòa Cyprus đã lên đường tới Hy Lạp, Tây Ban Nha cũng huy động hai máy bay phun nước và các nước khác, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Italy, đề nghị điều máy bay và trực thăng hỗ trợ Athens.

Liên quan hoạt động cứu hộ, hàng trăm nhân viên cứu hỏa vẫn đang chống chọi với các đám cháy, trong khi các đội khẩn cấp đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích bên trong những ngôi nhà và ô-tô bị lửa thiêu rụi. Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển và các lực lượng khác của Hy Lạp đã giải cứu 696 người bị mắc kẹt sau khi chạy ra các bãi biển để tránh lửa. Ngoài ra, các thuyền khác đã đưa 19 người tháo chạy ra biển vào bờ an toàn.

Các đám cháy rừng bắt đầu bùng phát vào lúc 17 giờ ngày 23-7 (giờ địa phương), tại một số khu vực gần thủ đô Athens.

 

       TheoNhandan

Các tin khác


Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự nhiều hoạt động tại Đối thoại Shangri-La

Trong khuôn khổ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore từ ngày 2 đến 4/6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự các phiên họp toàn thể, chiêu đãi chính thức và tiếp tục tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề sự kiện.

Đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Ấn Độ

Đã xác định được nguyên nhân cũng như những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha, Ấn Độ vào tối 2/6 vừa qua.

Mỹ thúc giục Trung Quốc củng cố đối thoại quốc phòng

Ngày 3/6, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán mới với Trung Quốc, khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại với Washington với tư cách là các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm.

Nam Phi cử 400 lính cứu hỏa hỗ trợ dập cháy rừng ở Canada

Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.

Trên 420 người tử vong do dịch tả ở Cameroon

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.

Nga phản ứng với biện pháp đáp trả của Mỹ về hiệp ước New START

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục