Ngày 12-8, người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia thông báo, một chiếc máy bay nhỏ đã rơi tại khu vực Oksibil thuộc tỉnh Papua tại miền đông nước này, làm tám người thiệt mạng và một người bị thương.


Nhóm cứu hộ đang di chuyển nạn nhân sống sót duy nhất khỏi khu vực hiện trường máy bay rơi. Ảnh: Rappler.

Ông Bambang Ervan, người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia cho biết, sáng nay, các mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được tìm thấy tại khu vực mà chiếc máy bay này đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu tại Oksibil từ ngày hôm qua.

"Chiếc máy bay đã được tìm thấy sáng nay, có tám người thiệt mạng và một người sống sót”, ông Bambang Ervan cho biết qua điện thoại.

Theo người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia, việc di chuyển các nạn nhân đang được thực hiện bởi nhóm tìm kiếm cứu nạn thuộc Văn phòng cơ quan này tại khu vực Oksibil. Tất cả các nạn nhân sẽ nhanh chóng được đưa đến thị trấn Tanah Merah hoặc khu vực Sentani thuộc tỉnh Papua này.

Chiếc máy bay bị rơi thuộc loại máy bay PAC750, thuộc sở hữu của công ty tư nhân mang tên Dimonim Air. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang chở bảy hành khách cùng với tổ bay gồm hai người. Theo Rappler, người sống sót duy nhất là một cậu bé 12 tuổi.

Đặc thù về điều kiện địa lý của tỉnh Papua (Indonesia) là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều tai nạn máy bay rơi tại tỉnh này.

Năm ngoái, một vụ máy bay rơi gần khu vực Wamena của tỉnh này cũng làm năm người thiệt mạng.

Tháng 8-2015, một chiếc máy bay thương mại cũng rơi tại Papua trong điều kiện thời tiết xấu, làm 54 người thiệt mạng.

TheoNhanDan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục