NDĐT - Sở cảnh sát thành phố Strasbourg, tỉnh Bas-Rhin cho biết, vào lúc 20 giờ tối ngày 11-12, một tay súng đã đi qua cầu Corbeau vào phố Orfèvres gần khu vực chợ Noël sau đó xả súng làm ít nhất hai người thiệt mạng, 11 người khác bị thương trong đó có 7 người bị thương nặng.


Cảnh sát phong tỏa hiện trưởng. (Ảnh: BFMTV)

Nghi phạm nổ súng là người Pháp, sinh năm 1989 tại Strasbourg, nằm trong hồ sơ theo dõi của cảnh sát (fiché S) hiện vẫn đang bỏ trốn.

Các nạn nhân đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện Trung tâm Strasbourg. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực trung tâm thành phố, người dân được khuyến cáo ở trong nhà.

Báo chí Pháp cho biết, sáng cùng ngày, cảnh sát đã đến nhà người này để điều tra về âm mưu giết người nhưng không có mặt ở nhà.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đang trên đường đến hiện trường vụ nổ súng.

Tin cho biết, nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng tự động và nã đạn tại ba địa điểm trên phố. Một binh sĩ thuộc lực lượng "Sentinelle" bị thương ở tay trong lúc hai bên nổ súng.

Hiện cảnh sát tích cực truy tìm hung thủ và tiến hành điều tra xem đây có phải là vụ khủng bố hay không.

Chợ Noël Strasbourg, nằm ở phía đông nước Pháp, giáp biên giới với Đức, cách Paris gần 500km, là một trong những chợ Giáng sinh lâu đời nhất ở châu Âu, hàng năm thu hút hàng triệu khách, hiện đang vào mùa cao điểm mua sắm chuẩn bị cho Giáng sinh sắp tới. Vụ nổ súng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến việc kinh doanh, du lịch trong mùa Noël này.


                                                                         Theo Nhân Dân

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục