Các quan chức từ hơn 70 thành phố trên toàn thế giới ngày 8-12 đã cam kết hợp tác chặt chẽ để giải quyết các làn sóng di cư, ủng hộ Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc trong khi ngày càng nhiều quốc gia rút khỏi hiệp định này.


Hàng rào ngăn người di cư ở biên giới Hungary, gần làng Horgos, Serbia. (Ảnh: Reuters).

Với kỷ lục 21,3 triệu người tị nạn toàn cầu, toàn bộ 193 thành viên LHQ, ngoại trừ Mỹ, đã nhất trí về Hiệp ước toàn cầu về Di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên để giải quyết vấn đề di cư tốt hơn.

Dự kiến, hiệp ước không mang tính bắt buộc này sẽ được thông qua vào đầu tuần tới tại thành phố Marrakesh của Ma-rốc. Tuy nhiên, các chính phủ cánh hữu tại châu Âu như: Áo, Hungary hay Ba Lan đã rút khỏi hiệp định này.

Nhằm ứng phó với tình trạng trên, các quan chức của hơn 70 thành phố đã họp tại Marrakesh để thảo luận các biện pháp hợp tác tốt hơn nhằm giải quyết vấn đề di cư như cung cấp chỗ ở hay việc làm,… nhờ đó có thể hạn chế làn sóng di cư tới châu Âu.

"Chúng tôi muốn tiếng nói của chúng tôi được các chính phủ lắng nghe. Các thành phố đang phải đối mặt với các thách thức”, Yvonna Aki-Sawyerr, Thị trưởng thành phố Freetown tại Sierra Leone, thuộc Tây Phi nói.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Bristol của Anh, Marvin Rees, nói, hiệp ước của LHQ là cần thiết do chúng ta không thể phớt lờ các làn sóng di cư.

Buổi họp cũng có sự tham gia của các đại diện thành phố đến từ các quốc gia rút khỏi hiệp ước như Mỹ hay chỉ trích hiệp ước như Italy.

Hiệp ước toàn cầu về di cư của LHQ nhằm giải quyết các vấn đề như: bảo vệ người di cư, giúp họ hòa nhập tại các quốc gia mới và chuyển họ về quốc gia quê nhà. LHQ đã hoan nghênh đây là một hiệp ước mang tính lịch sử và toàn diện, có thể là cơ sở cho các chính sách trong tương lai.


      Theo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục