Theo Roi-tơ và TTXVN, người phát ngôn liên quân do Mỹ đứng đầu, Ðại tá X.Rai-ân cho biết, cuộc chiến chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại vùng đất cuối cùng do chúng kiểm soát ở miền đông Xy-ri đang diễn ra rất thuận lợi.



Các lực lượng dân chủ Xy-ri (SDF) triển khai chiến dịch chống IS ở thị trấn Sa-đa-đi, đông-bắc Xy-ri.

Trước đó, Các lực lượng dân chủ Xy-ri (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã giành lại thị trấn Ha-gin do IS kiểm soát tại miền đông Xy-ri. Tuy nhiên, ông X.Rai-ân vẫn cảnh báo, những tay súng IS đang tập hợp lại, tiến hành gài các thiết bị nổ tự chế để làm chậm bước tiến các cuộc tiến công của SDF.

* Giới chức Áp-ga-ni-xtan thông báo, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt ít nhất 10 tay súng trung thành với IS, trong đó có hai thủ lĩnh của nhóm tay súng này, ở tỉnh miền đông Nan-ga-ha. Người phát ngôn chính quyền tỉnh Nan-ga-ha A.Khô-ghi-a-ni nêu rõ, lực lượng an ninh đã không kích những nơi ẩn náu của IS ở nhiều nơi thuộc huyện Ha-xca Mi-na của tỉnh Nan-ga-ha, tiêu diệt tại chỗ 10 phần tử có vũ trang và làm bị thương một vài đối tượng.

* Các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cảnh báo, IS thực chất không bị đánh bại mà đang chuyển sang một dạng thức mới không kém phần nguy hiểm, đó là rút vào hoạt động ngầm. Theo các chuyên gia, IS đang tìm kiếm các nguồn lực kinh tế mới và tái cơ cấu lại cơ quan chỉ huy để điều phối các lực lượng còn sót lại, chuẩn bị cho một chiến dịch nổi dậy trên diện rộng tại cả I-rắc và Xy-ri.


Theo Nhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục