Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 16-12, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Xy-ri X.Mi-xtu-ra cho biết, đất nước Xy-ri bị chiến tranh tàn phá chỉ có thể có hòa bình thông qua một bản hiến pháp toàn diện, đáng tin cậy thời hậu chiến.



Tổng thống Xy-ri B.Át-xát (bên phải) gặp Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Ngoại giao I-ran H.An-xa-ri.

Ông X.Mi-xtu-ra nhấn mạnh, Xy-ri đang bước vào giai đoạn tái thiết và đưa người tị nạn trở về quê hương. LHQ đang thúc đẩy các nỗ lực thành lập một ủy ban hiến pháp của Xy-ri.

* Tổng thống Xy-ri B.Át-xát ngày 16-12 có cuộc thảo luận với Trợ lý đặc biệt của Bộ trưởng Ngoại giao I-ran H.An-xa-ri đang thăm Xy-ri. Tổng thống B.Át-xát hoan nghênh những nỗ lực của I-ran hỗ trợ Xy-ri hướng tới thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp. Cùng ngày, ông B.Át-xát cũng có cuộc hội đàm với Tổng thống Xu-đăng Ô.Ba-sia đang thăm Xy-ri, trong đó bàn về tình hình phát triển ở khu vực và Xy-ri.

* Thứ trưởng Ngoại giao Nga M.Boóc-đa-nốp ngày 16-12 khẳng định quyết tâm của Nga hỗ trợ Xy-ri vượt qua bất ổn do cuộc nội chiến gây ra tại quốc gia Trung Đông này. Ông M.Boóc-đa-nốp nêu rõ, vực dậy tình hình kinh tế Xy-ri hiện không đơn giản và Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Xy-ri về mọi mặt, nhất là về lĩnh vực kinh tế.

* Truyền thông Xy-ri đưa tin, ít nhất 17 dân thường chết, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích nhằm các vùng lãnh thổ gần thành phố Ha-gin của nước này. Trong khi đó, ít nhất chín người chết khi một xe chở bom phát nổ tại một khu chợ ở thành phố A-phrin, tây-bắc Xy-ri. Đây là vụ tiến công mới nhất nhằm các thị trấn của Xy-ri do các tay súng nổi dậy kiểm soát.


Theo Nhandan

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục