Ngày 23-1, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và hai nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố chung sau cuộc gặp này.



Ông Putin (thứ hai, từ bên phải) và ông (từ hai, từ bên trái) hội đàm tại Điện Kremlin.

Trong cuộc họp báo thông báo kết quả cuộc hội đàm với ông Putin, ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga không gặp khó khăn trong việc thiết lập một khu vực an toàn tại Syria. Ông Erdogan cam kết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Nga tại Syria và hai nước cũng sẽ tiếp tục tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại tỉnh Idlib để bảo đảm an ninh cho người dân Syria.

Về phần mình, ông Putin cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hội đàm về hoạt động cụ thể mà hai nước sẽ tiến hành tại Idlib và các biện pháp này sẽ được triển khai ngay bây giờ.

Liên quan kế hoạch của Mỹ rút binh sĩ khỏi Syria, ông Putin cho rằng, đây sẽ là bước tiến tích cực và giúp ổn định tình hình tại khu vực đông bắc quốc gia Trung Đông này. "Trong trường hợp những biện pháp, những kế hoạch này thật sự được triển khai thì đây sẽ trở thành bước tiến tích cực và giúp ổn định tình hình tại khu vực hỗn loạn của Syria, khu vực hiện do các đơn vị người Kurd kiểm soát”, Tổng thống Nga nói.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, Nga ủng hộ cuộc đối thoại giữa chính quyền Damascus và đại diện của người Kurd trong bối cảnh Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria. Theo Tổng thống Nga, cuộc đối thoại này sẽ đóng góp vào sự thống nhất của xã hội và hòa giải dân tộc ở Syria cũng như sẽ có ích không chỉ cho đất nước Syria mà còn cho tất cả các nước láng giềng.

Tổng thống Putin cũng thông báo, cuộc gặp cấp cao giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ sớm được tổ chức tại Nga. "Cùng với Ngài Tổng thống (ông Erdogan), chúng tôi đã nhất trí về địa điểm và thời điểm dự kiến tiến hành cuộc gặp. Chúng tôi cũng cần phối hợp với các đối tác Iran”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga cho biết, Moscow và Ankara có quan điểm rõ ràng và có nguyên tắc để đưa ra cách giải quyết dài hạn cho cuộc khủng hoảng tại Syria dựa trên nền tảng chính trị - ngoại giao. Kết thúc buổi họp báo, ông Putin khẳng định, cách thức tiến hành hội nghị quốc tế về Syria tại thủ đô Astana của Kazakhsta hiện vẫn là cơ chế hiệu quả nhất để giải quyết cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.


Theo Nhandan

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục