Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay ra thông báo, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí cho phép các tàu thuyền dân sự đi lại qua tuyến cửa sông Hàn dọc biên giới phía tây bắt đầu từ tháng 4 này.


Các quan chức quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên cùng xem bản đồ đường thủy cửa sông Hàn trong cuộc họp tại làng đình chiến Panmunjeom ngày 30-1 (ảnh: Yonhap)

Hai bên đã tổ chức cuộc gặp quân sự cấp chuyên viên ở làng đình chiến Panmunjeom để thảo luận việc sử dụng chung cửa sông Hàn, nơi việc qua lại của người dân bị hạn chế do căng thẳng giữa hai bên.

Tại cuộc gặp, phía Hàn Quốc đã cung cấp cho cho phía Triều Tiên bản đồ đường sông của cửa sông Hàn để sử dụng cho việc du lịch, bảo vệ hệ sinh thái và tập hợp vật liệu xây dựng.

Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí xây dưng các biện pháp quân sự để cùng sử dụng khu vực cửa sông theo hiệp định quân sự ký kết hồi năm ngoái nhằm giảm thiểu căng thẳng, ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ và xây dựng lòng tin.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rõ, theo hiệp định quân sự, hai bên đã nhất trí cho phép các tàu thuyền dân sự qua lại khu vực cửa sông Hàn, thử nghiệm từ tháng 4 và mở rộng dần theo từng giai đoạn.

"Thông qua việc cung cấp bản đồ đường thủy cho Triều Tiên, chúng tôi đã xây dựng một cơ hội tự do đường thủy ở khu vực cửa sông, nơi mà việc qua lại bị cấm kể từ khi ký kết hiệp định đình chiến 1953”, thông cáo nói thêm.

Hàn Quốc đã hoàn tất quá trình vẽ bản đồ sau khi tiến hành khảo sát chung tuyến đường thủy với phía Triều Tiên trong thời gian từ ngày 5-11 đến 9-12.

Bản đồ này thể hiện rõ độ sâu vùng nước, đường bờ biển và các vị trí san hô và các đặc điểm khác. Cuối năm nay, Trung tâm Thủy văn và Hải dương học Hàn Quốc sẽ xây dựng một bản đồ điện tử kết nối với các bản đồ hiện có để miên tả các vùng nước gần sông Hàn.

Việc thiết kế bản đồ này là một bước tiến giữa hai bên nhằm đưa hiệp định quân sự giữa hai nước được ký kết sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng 9 -2018 đi vào hiệu lực. Hiệp định này bao gồm một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin và kiểm soát vũ trang, như giải giáp Khu vực An ninh chung tại Khu vực Phi quân sự và dỡ bỏ các trạm gác quân sự.

 

                 TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục