Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay công bố báo cáo cho biết, số lượng người Hàn Quốc và Triều Tiên giao lưu qua lại biên giới giữa hai bên trong năm 2018 tăng đột biến do những cải thiện trong quan hệ liên Triều.


(Ảnh: Yonhap)

Cụ thể, số lượng người Hàn Quốc và Triều Tiên giao lưu qua biên giới liên Triều đạt 7.498 người trong năm 2018. Trong đó, số người Hàn Quốc qua biên giới thăm Triều Tiên là 6.689 người, bên phía Triều Tiên sang thăm Hàn Quốc là 809 người. Năm 2017, số lượng người giao lưu qua biên giới liên Triều chỉ là 115 người.

Theo báo cáo, số lượng người qua lại giữa hai bên tăng đột biến là do sự cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Năm 2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau ba lần, nhất trí giảm căng thẳng và thúc đẩy giao lưu nhân dân xuyên biên giới.

Báo cáo cho biết thêm, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thực hiện 36 cuộc đàm phán cấp chính phủ trong năm ngoái.

Bên cạnh đó, tổng giá trị thương mại hai chiều giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng gia tăng, đạt mức 32 triệu USD. So với năm 2017, tổng giá trị thương mại hai chiều đã tăng hơn một triệu USD. Mặc dù vậy, con số này vẫn ở mức khiêm tốn do trao đổi kinh tế giữa hai bên bị kiềm chế bởi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên.

Trước đó, tại thời điểm khu công nghiệp chung Kaesong vẫn hoạt động, kim ngạch thương mại liên Triều đã từng đạt mức chung quanh một tỷ USD.

TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục